Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cấp để futsal đột phá

08:09, 26/09/2021

Chỉ sau 16 năm chính thức ra mắt ở đấu trường quốc tế và 14 năm sau khi hình thành Giải VĐQG, futsal Việt Nam đã 2 lần liên tiếp vào vòng 1/8 World Cup, vươn lên hạng 6 châu Á (39 thế giới). Không một môn thể thao tập thể nào có bước thăng tiến thành tích nhanh chóng như thế và nếu có thể sớm tiệm cận được với trình độ châu lục, thế giới thì có lẽ đó cũng là futsal.

Chỉ sau 16 năm chính thức ra mắt ở đấu trường quốc tế và 14 năm sau khi hình thành Giải VĐQG, futsal Việt Nam đã 2 lần liên tiếp vào vòng 1/8 World Cup, vươn lên hạng 6 châu Á (39 thế giới). Không một môn thể thao tập thể nào có bước thăng tiến thành tích nhanh chóng như thế và nếu có thể sớm tiệm cận được với trình độ châu lục, thế giới thì có lẽ đó cũng là futsal.

Trong 4 đội châu Á chia tay World Cup fusal 2021, Việt Nam để lại ấn tượng và sự luyến tiếc lớn nhất
Trong 4 đội châu Á chia tay World Cup fusal 2021, Việt Nam để lại ấn tượng và sự luyến tiếc lớn nhất

Bởi ở đấu trường quốc tế, so với các môn bóng tập thể vốn có đông đảo lượng người xem, hâm mộ nhất như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…, futsal, dù đối kháng trực tiếp nhưng không vấp phải rào cản chênh lệch quá lớn về thể trạng, thể hình. Khoảng cách vật chất này có thể được bù lấp bằng tinh thần, ý chí và phát huy những tố chất của con người Việt Nam.

Thời cơ đã xuất hiện, với những trận đấu gây nức lòng của thầy trò HLV Phạm Minh Giang trên đất Lithuania, người dân Việt Nam “phát hiện” futsal hấp dẫn, kịch tính (kỹ thuật, diễn biến nhanh, đôi công liên tục cho đến giây cuối cùng, nhiều bàn thắng…) không kém gì bóng đá 11 người, bắt đầu hâm mộ, quan tâm hơn.

Từ cảm hứng này, đến lúc VFF cần xác định rõ futsal là một trong 3 chân kiềng của bóng đá Việt Nam (cùng bóng đá nam, nữ 11 sân cỏ), thay vì trông chờ và gần như “khoán trắng” cho “ông bầu”, trưởng ban (lại còn kiêm 3 ghế khác: Thường trực, Chủ tịch PVF, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM) Trần Anh Tú. Một thuận lợi so với bóng đá sân lớn là bóng đá trong nhà có quy mô vừa phải, không đòi hỏi nhiều về quỹ đất sân bãi, hạ tầng, hoàn toàn có thể đưa vào học đường.

Ngoài ra khả năng futsal sẽ được đưa vào chương trình thi đấu Asiad, Olympic có lẽ là không xa nên Tổng cục TDTT cũng nên chọn futsal là môn thể thao mũi nhọn có khả năng đột phá, mang đến cú hích cho các môn thể thao khác vươn tầm để đầu tư đúng mức.

Với bản thân những người làm futsal, các HLV, cầu thủ phải thấy rằng futsal vẫn chưa có bất kỳ một danh hiệu vô địch nào, kể cả ở 2 đấu trường khu vực (AFF Cup, SEA Games) để cầu thị, phấn đấu hơn nữa.

Đông Kha

Tin xem nhiều