Báo Đồng Nai điện tử
En

Futsal Việt Nam làm gì từ cú hích World Cup 2021?

10:09, 24/09/2021

Vị trí hạng 4 Giải châu Á năm 2016 và sau đó vào vòng 1/8 World Cup 5 năm trước gần như là… không tưởng, nhưng tiếng vang và hiệu ứng xã hội ngày ấy có phần khiêm tốn bởi bóng đá trong nhà còn quá mới mẻ.

Vị trí hạng 4 Giải châu Á năm 2016 và sau đó vào vòng 1/8 World Cup 5 năm trước gần như là… không tưởng, nhưng tiếng vang và hiệu ứng xã hội ngày ấy có phần khiêm tốn bởi bóng đá trong nhà còn quá mới mẻ.

Futsal Việt Nam đang có cú hích từ cảm xúc mạnh mẽ trên đất Litva
Futsal Việt Nam đang có cú hích từ cảm xúc mạnh mẽ trên đất Litva

Phải đến khi kỳ tích ấy được tái lập, đặc biệt là màn thể hiện tuyệt vời trước 2 tên tuổi Cộng hòa Czech và Nga trên đất Litva, futsal Việt Nam mới mang lại cảm xúc mạnh mẽ và chinh phục người xem. Người ta thấy futsal hấp dẫn không thua kém bóng đá 11 người.

Có 3 nguyên nhân chính giúp môn thể thao còn rất non trẻ này thành công nhanh chóng. Trước hết, nó phù hợp với tố chất: nhanh (tốc độ đoạn ngắn), khéo, cơ động (khả năng xoay trở, xử lý trong không gian hẹp) và phẩm chất linh hoạt, mưu trí của người Việt Nam. Trong futsal, sự chênh lệnh về tầm vóc, thể hình có thể bù đắp bằng những ưu thế này. Kế đến là vai trò của cá nhân “bầu” Tú. Với nhiệt huyết và tầm nhìn, cũng chính từ ông Trần Anh Tú mà futsal Việt Nam sớm có những “thầy” ngoại đẳng cấp thế giới, qua đó “đi tắt đón đầu”.

Làm sao từ bệ phóng và nguồn cảm hứng này tạo ra sự đột phá mạnh mẽ về chiến lược đầu tư nghiêm túc. Thực sự nền tảng futsal Việt Nam hoàn toàn chưa vững chắc khi xoay đi, xoay lại cả nước cũng chỉ có khoảng chục đội và giải thể, thay tên đổi họ xoành xoạch. Do đó, cần sớm nâng cấp, chuyên nghiệp hóa giải VĐQG như V.League (hiện cũng 2 lượt nhưng thi đấu tập trung chỉ trong 1 tháng rồi… giải tán), và ít nhất có thêm League 2 để lên xuống hạng, kích thích tính cạnh tranh. Muốn vậy phải có thêm nhiều “ông bầu”, địa phương tham gia (so với đầu tư nuôi một CLB V.League 60-120 tỷ đồng/mùa thì futsal đầu tư chỉ từ 3-7 tỷ đồng/năm, “chuyện nhỏ” với nhiều doanh nghiệp, vấn đề là cách làm, kêu gọi).

Để sớm nâng chất, giải VĐQG cũng nên mở cửa cho ngoại binh (Thái Sơn Nam từng thuê cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng chỉ để đá giải các CLB Đông Nam Á và châu Á). Đồng thời, song song với việc tiếp tục chương trình tập huấn của các lứa U.20 tại các nền futsal lớn, cần có nhiều hơn nữa những Phước Anh (cựu thủ môn tuyển futsal Việt Nam từng thi đấu tại Thái Lan); Đức Hòa, Văn Vũ (Tây Ban Nha); Minh Trí, Thái Huy (Nhật Bản) được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu.

Futsal cần nắm bắt thời cơ “kích cầu” lịch sử này.

Đông Kha

Tin xem nhiều