Báo Đồng Nai điện tử
En

HLV Park Hang-seo thất vọng vì trọng tài 'tước' bàn thắng của Văn Toàn

09:11, 20/11/2018

Tỷ số hòa 0-0 cùng bàn thắng bị từ chối của Văn Toàn ở phút 79 là những dấu mốc khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng dù đội tuyển Việt Nam rời sân Thuwunna với 1 điểm và vẫn giữ quyền tự quyết trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A AFF Suzuki Cup 2018.

Tỷ số hòa 0-0 cùng bàn thắng bị từ chối của Văn Toàn ở phút 79 là những dấu mốc khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng dù đội tuyển Việt Nam rời sân Thuwunna với 1 điểm và vẫn giữ quyền tự quyết trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A AFF Suzuki Cup 2018.

Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi không hài lòng về trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ về xem lại băng hình để đánh giá tình huống bị từ chối bàn thắng của Văn Toàn có đúng hay không. Tôi đứng trên sân ở xa, do đó không nắm rõ tình huống nên sẽ phải xem lại.”

Ông Park cũng cho rằng Việt Nam đã không may mắn trong ngày hôm nay dù đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm và có cơ hội ghi bàn.

[Myanmar vs Việt Nam 0-0: Việt Nam mất chiến thắng vì trọng tài]

Ông cũng bày tỏ không hài lòng về màn trình diễn của đội bóng dù nhiều cầu thủ tốt đã được đưa vào sân nhằm giành trọn 3 điểm.

Hiện đội tuyển Việt Nam chỉ xếp thứ hai trong bảng A với 2 bàn ít hơn đối thủ. Mặc dù thừa nhận không thực sự ưng ý với cách chơi của đội trong hiệp 1, song ông cho rằng toàn đội đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết thêm: "Ở lượt trận cuối cùng, tuyển Việt Nam về sân nhà gặp Campuchia còn Myanmar thi đấu với Malaysia trên sân khách. Chúng tôi cần hồi phục thật tốt, cố gắng giành 3 điểm trên sân nhà và vị trí nhất bảng"./.

 (TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều