Báo Đồng Nai điện tử
En

Khả năng nào cho tuyển Việt Nam?

10:11, 19/11/2018

Trước lượt trận tối nay 20-11 (cùng giờ với trận Myanmar - Việt Nam, Campuchia tiếp Lào), thứ tự của bảng A như sau: 1. Myanmar 6 điểm (hiệu số 7/2), 2. Việt Nam 6 điểm (5/0), 3. Malaysia 6 điểm (4/3). 4. Campuchia 0 điểm (1/5), 5. Lào 0 điểm (2/9); trong đó Malaysia và Lào đã đá 3 trận. Lào đã chắc chắn bị loại và cơ hội của Campuchia cũng chỉ trên lý thuyết. Do đó vé vào bán kết chỉ là cuộc đua tam mã giữa Myanmar, Việt Nam và Malaysia.

Trước lượt trận tối nay 20-11 (cùng giờ với trận Myanmar - Việt Nam, Campuchia tiếp Lào), thứ tự của bảng A như sau: 1. Myanmar 6 điểm (hiệu số 7/2), 2. Việt Nam 6 điểm (5/0), 3. Malaysia 6 điểm (4/3). 4. Campuchia 0 điểm (1/5), 5. Lào 0 điểm (2/9); trong đó Malaysia và Lào đã đá 3 trận. Lào đã chắc chắn bị loại và cơ hội của Campuchia cũng chỉ trên lý thuyết. Do đó vé vào bán kết chỉ là cuộc đua tam mã giữa Myanmar, Việt Nam và Malaysia.

Cuộc đối đầu Myanmar - Việt Nam tối nay sẽ quyết định rất nhiều cục diện ở bảng A này (trong trường hợp các đội bằng điểm không tính kết quả đối đầu mà phân định thứ hạng bằng hiệu số).

Nếu Việt Nam thắng Myanmar

Với 9 điểm Việt Nam sẽ chắc chắn sẽ đi tiếp, bởi ở lượt cuối Malaysia và Myanmar sẽ chạm trán sinh tử. Khi đó, chỉ cần hòa Campuchia trận cuối trên sân nhà Việt Nam sẽ giữ ngôi đầu.

Việt Nam hòa Myanmar

Myanmar và Việt Nam có cùng 7 điểm, hơn Malaysia 1 điểm. Lượt cuối, chỉ cần có điểm trước Campuchia là Việt Nam vào bán kết. Nhưng để chắc chắn ngôi đầu thì cần phải giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn Myanmar thắng Malaysia.

Việt Nam thua Myanmar

Myanmar 9 điểm, Việt Nam, Malaysia 6 điểm; khi ấy trận cuối, Việt Nam phải thắng Campuchia và mong chờ chủ nhà Malaysia không thắng Myanmar. Nếu Malaysia thắng để cũng có 9 điểm thì để đi tiếp Việt Nam phải thắng đậm với tỷ số sao cho đủ để có hiệu số bàn thắng bại cao nhất mới lấy ngôi đầu, còn chỉ tốt hơn một trong 2 đội Myanmar hoặc Malaysia thì chỉ vào bán kết với tư cách nhì bảng.

Dương Cầm

Tin xem nhiều