Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một kỳ SEA Games "chất lượng" nhất của thể thao Việt Nam

10:06, 17/06/2015

73 HCV của đoàn thể thao Việt Nam giành được tại Singapore 2015 không phải con số cao nhất, chỉ đứng thứ 4 trong lịch sử sau các kỳ SEA Games 2003 (158 HCV), 2009 (83 HCV) và 2013 (75 HCV), nhưng đây là thành tích có chất lượng và giá trị bền vững nhất.

 

73 HCV của đoàn thể thao Việt Nam giành được tại Singapore 2015 không phải con số cao nhất, chỉ đứng thứ 4 trong lịch sử sau các kỳ SEA Games 2003 (158 HCV), 2009 (83 HCV) và 2013 (75 HCV), nhưng đây là thành tích có chất lượng và giá trị bền vững nhất.

VĐV Nguyễn Thị Huyền bật khóc khi giành HCV cự ly điền kinh 400m vượt rào nữ và phá kỷ lục SEA Games.
VĐV Nguyễn Thị Huyền bật khóc khi giành HCV cự ly điền kinh 400m vượt rào nữ và phá kỷ lục SEA Games.

Sự giảm sút về số lượng HCV là đã nằm trong tính toán khi đoàn thể thao Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu cao nhất là 65 HCV, bởi Singapore loại bỏ một số “mỏ vàng” của Việt Nam, như: vật, vovinam, karatedo (2 năm trước tại Myanmar 3 môn này từng mang về 19 HCV) hay cử tạ, muay, thể hình, cờ vua...Tuy nhiên, bù lại là chất lượng những tấm HC. Trong số 73 lần quốc thiều Việt Nam được cử lên trên đất Singapore có đến 63 tấm HCV thuộc về các môn thể thao Olympic, chiếm tỷ lệ tới 86%. 12/17 môn Olympic tham dự có vàng, 4 môn còn lại cũng đều có HC.

6 đội tuyển mang về nhiều HCV nhất tại SEA Games đều là các môn Olympic, trong đó 3 “mỏ vàng” lớn nhất cũng chính là 3 môn thể thao cơ bản. Môn thể thao “Nữ hoàng” điền kinh dù không còn 3 nhà vô địch; nhưng vẫn xuất sắc bảo vệ ngôi vị đội tuyển số 1 mang về nhiều vàng nhất cho thể thao Việt Nam với 11 HCV, 14 HCB, 8 HCĐ; vượt SEA Games 27 một HCV và 3 HCB, củng cố vững chắc vị trí thứ nhì toàn đoàn sau Thái Lan (15 HCV). Đặc biệt, điền kinh còn phá 3 kỷ lục SEA Games đã đứng vững từ 20-24 năm và Nguyễn Thị Huyền đạt 2 chuẩn dự Olympic 2016 ở nội dung 400m và 400m vượt rào. Kế đến là bơi lội với 10 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, cũng xếp thứ nhì toàn đoàn, chỉ sau chủ nhà Singapore với các VĐV nhập tịch giành tới 23 HCV và bỏ xa đoàn thứ 3 Malaysia tới 7 HCV. Đặc biệt, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành ngôi sao sáng nhất của cả đại hội khi đoạt 8 HCV cùng 1 HCB và 1 HCĐ, 9 lần phá kỷ lục. Đứng thứ 3 về công trạng với 9 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ, nhưng đội tuyển TDDC VN hoàn toàn thống trị trên thảm đấu SEA Games 28, với những VĐV đã đạt đến đẳng cấp thế giới.

Đứng thứ 4 và thứ 5 với cùng 8 HCV, vượt gấp đôi chỉ tiêu là đua thuyền rowing và đấu kiếm. Đặc biệt, nếu đấu kiếm mang về “cơn mưa vàng” đầu tiên trên đất Singapore, khích lệ to lớn tinh thần các đội tuyển còn lại, thì các tay chèo rowing là người mang tới “ngày vàng” cuối cùng  14-6 của đoàn thể thao Việt Nam. Việc taekwondo giành tới 5 HCV, 3 HCB, vượt qua Philippines, Thái Lan để dẫn đầu toàn đoàn và đứng thứ 6 trên bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam là khá bất ngờ. 3 chiếc HCV cũng là thành tích cao nhất của boxing trong các kỳ SEA Games từ trước đến nay. Môn võ thứ 3 có trong chương trình thi đấu Olympic là Judo cũng hoàn thành nhiệm vụ với 2 tấm HCV và 6 HCĐ. Tương tự là bắn cung, xe đạp, bóng bàn đều vượt mức chỉ tiêu. Đội tuyển duy nhất được coi là thất bại ở Singapore là bắn súng khi “chỉ” đoạt 4 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Không chỉ kém hơn thành tích 7 HCV tại SEA Games 2013, những niềm hy vọng lớn của bắn súng đều không vượt qua được chính mình.

Trần Quang

 

 

 

 

Tin xem nhiều