
Sau 19 ngày quần hùng, tối nay ngọn lửa SEA Games 28 trên SVĐ quốc gia Singapore sẽ tắt. Sau 22 năm, Đại hội thể thao Đông Nam Á mới trở lại đảo quốc Sư tử biển và đất nước xinh đẹp có mức sống cao nhất khu vực đã hết sức thành công về cả công tác tổ chức lẫn thành tích.
Sau 19 ngày quần hùng, tối nay ngọn lửa SEA Games 28 trên SVĐ quốc gia Singapore sẽ tắt. Sau 22 năm, Đại hội thể thao Đông Nam Á mới trở lại đảo quốc Sư tử biển và đất nước xinh đẹp có mức sống cao nhất khu vực đã hết sức thành công về cả công tác tổ chức lẫn thành tích. SEA Games 28 thực sự trở thành ngày hội với người dân nước chủ nhà và lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, Singapore đạt số huy chương kỷ lục, xếp nhì toàn đoàn. Trong quá khứ Singapore từng có 3 lần đứng thứ nhì và 3 lần thứ ba, nhưng khi đó là SEAP Games với chỉ 5-7 nước tham dự. Còn trong lịch sử SEA Games, Singapore chưa bao giờ lọt vào top 3. Đặc biệt, được đánh giá cao nhất ở kỳ SEA Games này là có rất ít những lời than phiền về sự thiên vị dành cho các VĐV nước chủ nhà.
![]() |
| Nguyễn Thị Như Ý giành HCV Judo ở tuổi 34. Ảnh: T.L |
Với 73 HCV, 52 HCB và 60 HCĐ, đoàn TTVN tiếp tục vững vàng trong top 3 (bỏ xa đoàn thứ 4 là Malaysia tới 13 HCV). Kể từ sau khi vươn lên dẫn đầu trên sân nhà tại SEA Games 22-2003, ngoại trừ SEA Games 24-2007 tại Thái Lan, chúng ta đứng sau Malaysia vì ít hơn 4 HCV. Trong 7 kỳ SEA Games 1 thập niên qua, đoàn TTVN luôn ổn định ở vị trí thứ ba chỉ sau Thái Lan cùng quốc gia đăng cai. Nếu gạt ra yếu tố “đặc thù” của SEA Games là nước chủ nhà luôn dành quá nhiều ưu thế, kể cả bằng những biện pháp “phi thể thao”, có thể khẳng định hiện nay ở khu vực Đông Nam Á, TTVN chỉ đứng sau duy nhất Thái Lan. Bằng chứng là năm 2009 khi nước chủ nhà là Lào, cả Malaysia, Philippines, Indonesia và Myanmar - những nước từng xếp trên VN trên bảng tổng sắp HC khi đăng cai trước và sau đó, đều không thể cạnh tranh vị trí thứ nhì với VN.
Đặc biệt trong 73 HCV đoàn TTVN giành được tại đại hội lần này, có đến 54 chiếc thuộc về các môn Olympic, chiếm tỷ lệ 74%. Trong đó 3 môn cơ bản cũng là 3 đội tuyển gặt hái nhiều HCV và kỷ lục nhất là: điền kinh 11 HCV, 3 kỷ lục; bơi lội 10 HCV, 10 kỷ lục; TDDC 9 HCV. Gương mặt xuất sắc nhất là nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên với kỳ tích đoạt 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ cá nhân, 9 lần phá kỷ lục.
Ngày vàng của đoàn TTVN là ngày thi đấu chính thức thứ 5 của đại hội (10-6) với “cơn mưa” 15 HCV ở các môn TDDC, điền kinh, bơi lội, boxing. Ngoài ra, 2 ngày thi đấu là: 6 và 11-6 các VĐV cùng mang về 9 HCV.
Có 2 cột mốc đáng nhớ là vào 17 giờ 57 ngày thi đấu chính thức thứ 6 (11-6), đoàn TTVN cán đích chỉ tiêu tối thiểu 56 HCV đặt ra với chiếc HCV và phá kỷ lục SEA Games trên đường chạy 4X400 nữ đã tồn tại 24 năm của 4 cô gái Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền. Chưa đầy 48 giờ sau đó, với chiếc HCV “khóa sổ” trong ngày, võ sĩ taekwondo Nguyễn Văn Duy đưa đoàn TTVN chính thức hoàn thành chỉ tiêu 65 HCV tại SEA Games. Từ thời điểm ấy là cuộc đua kiếm “lãi” để rồi đoàn TTVN về đích vượt chỉ tiêu 8 HCV.
Tạm biệt Singapore, hẹn gặp lại Kuala Lumpur và Kuching 2017!
Trường Xuyên (từ Singapore)



![[Video] Trao 10 ngàn phần quà cho học sinh các xã biên giới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260922224154.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/ttt_20260922094426.jpg?width=400&height=-&type=resize)








