Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các “ông bầu” có vừa đá bóng vừa thổi còi?

09:12, 22/12/2011

Sau hào hứng chào đón sự ra đời của cái mới, dư luận bắt đầu giật mình nghi ngại, VPF, rồi sao nữa? Có đến 11/15 vị trí chủ chốt của công ty là các “ông bầu” hoặc có liên quan mật thiết tới một CLB nào đó.

 

Sau hào hứng chào đón sự ra đời của cái mới, dư luận bắt đầu giật mình nghi ngại, VPF, rồi sao nữa? Có đến 11/15 vị trí chủ chốt của công ty là các “ông bầu” hoặc có liên quan mật thiết tới một CLB nào đó. Riêng HĐQT là 5/9 thành viên, trong đó 2 chiếc ghế quan trọng nhất: chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách tài chính - nội chính do ông chủ sở hữu của CLB ĐTLA và Hà Nội nắm giữ (chưa kể ông Phạm Ngọc Viễn, tiếng là đại diện cổ phần VFF nhưng từ nay sẽ nhận lương Tổng giám đốc từ VPF nên cũng coi như “người nhà”). Ban tổng giám đốc thì cả 2 phó đều là người trong cuộc: Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Lưu Quang Lãm và Giám đốc điều hành CLB ĐTLA Phạm Phú Hòa (cánh tay mặt của “bầu” Thắng. Đến như ban kiểm soát của VPF cũng đều là các vị đang giữ chức danh Chủ tịch hoặc giám đốc điều hành (GĐĐH) ở CLB của mình (chủ tịch CLB K.Khánh Hòa Lê Tiến Anh, GĐĐH CLB Tiền Giang Nguyễn Nam Hùng, GĐĐH Bình Định Phạm Văn Thanh)...   

VPF liệu có mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam? Ảnh:T.L
VPF liệu có mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam? Ảnh:T.L

Một cơ chế tổ chức như vậy là điều chưa từng có trong thế giới BĐ và không một giải đấu VĐQG nào lại chấp nhận chuyện một ông chủ, GĐĐH CLB lại cùng đồng thời điều hành giải đấu. Có vẻ như BĐVN đang chuyển từ tả sang hữu; xóa bỏ, thay sự độc quyền, bảo thủ, trì trệ của VFF bằng một mô hình “vừa đá bóng vừa thổi còi” của các “ông chủ” CLB. Điều gì sẽ xảy ra, giải quyết ra sao khi có chuyện tranh cãi, xung đột lợi ích giữa các các đội bóng của các “ông bầu” có chân trong VPF; khi ấy họ sẽ đứng trên cương vị nào để nhìn nhận sự việc, phân xử: VPF hay lợi ích cục bộ của CLB (đổ một núi tiền làm BĐ làm sao không cay cú) ? Liệu các trọng tài từ nay nhận bồi dưỡng hậu từ hầu bao của VPF có bị chi phối tâm lý khi điều khiển cuộc đối đầu giữa Hà Nội của ông phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên với T&T của “bầu” Hiển, cũng như với các CLB “thấp cổ, bé miệng” khác; chưa nói đến các trận đấu giữa những đội bóng của các “ông bầu” trong HĐQT và 2 ông Phó tổng giám đốc với nhau.

Không chỉ là “kiến trúc sư trưởng”, qua những gì diễn ra tại Đại hội cổ đông có thể dễ dàng nhận thấy trên danh nghĩa ông Võ Quốc Thắng là chủ tịch HĐQT; nhưng linh hồn, thủ lĩnh, có ý kiến chi phối mọi đường hướng hoạt động (thậm chí kiêm cả người phát ngôn) của VPF vẫn sẽ là “bầu” Kiên. Vai trò, cái bóng của một cá nhân bao trùm quá lớn khiến người ta không thể không e ngại một lúc nào đó dẫn tới sự thao túng độc tôn của một ông “bầu”. Hy vọng những lo ngại trên sẽ không xảy ra và các “ông bầu” giữ đúng lời tuyên bố: sự ra đời của VPF là vì cái tâm với BĐVN.

Đông Kha 

 

Tin xem nhiều