Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

U.23 Việt Nam: Đã xác định được 9/11 vị trí chính thức

09:10, 27/10/2011

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại, thậm chí phê phán: cho đến 10 ngày trước khi nhập cuộc SEAGames 26 mà HLV Falko Goetz vẫn còn loay hoay thử nghiệm, chưa định hình được đội hình chính của U.23 VN.

Nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại, thậm chí phê phán: cho đến 10 ngày trước khi nhập cuộc SEAGames 26 mà HLV Falko Goetz vẫn còn loay hoay thử nghiệm, chưa định hình được đội hình chính của U.23 VN. Quả là qua 3 trận đấu tại VFF Cup trước mỗi đối thủ, ông Goetz lại đưa ra một đội hình xuất phát khác nhau. Gặp U.23 Uzbekistan, U.23 VN có 5 sự thay đổi so với trước Myanmar; đến trận gặp U.23 Malaysia lại có đến 7 sự thay đổi so với trước Uzbekistan. Tuy nhiên, nhận xét này có phần bất công khi trước đây dư luận chẳng từng phê phán HLV A.Riedl rồi ông Calisto (ở giai đoạn cuối cùng khi chuẩn bị cho AFF Cup 2010) đóng khung ĐT ở những cái tên nhất định mà không tạo điều kiện cho các nhân tố mới thể hiện. Huống hồ ông Goetz chỉ mới bắt tay vào việc vài tháng, hầu như chưa biết gì về năng lực của các cầu thủ trẻ VN thì càng phải thực hiện thật nhiều bài test để sàng lọc thật chính xác.

Hoàng Thịnh đang là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trụ. Ảnh: T.L
Hoàng Thịnh đang là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trụ. Ảnh: T.L

Nói là có nhiều sự thay đổi, xáo trộn như vậy nhưng thực ra nếu theo dõi xuyên suốt quá trình sắp xếp đội hình từ Cúp BĐ quốc tế TP.Hồ Chí Minh đến VFF Cup, người ta không khó nhận ra những cái tên mà vị HLV người Đức đã đặt niềm tin “chọn mặt gửi vàng”. Theo chúng tôi, đã có thể xác định 9/11 vị trí trong đội hình chính thức của ĐT U.23 VN tại Indonesia. Vị trí số 1 trong vai trò trấn giữ khung thành hầu như chắc chắn sẽ thuộc về Tuấn Mạnh, người đã bắt chính 4/6 trận ở 2 giải đấu nói trên. Tuấn Mạnh hơn hẳn Bửu Ngọc ở khả năng ra vào và bắt bóng tầm cao, điều còn đôi chút băn khoăn ở thủ môn của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) này là kỹ năng chơi bóng bằng chân (trong trận gặp Malaysia, anh đã 2 lần đưa bóng vào chân đối phương suýt phải trả giá đắt). Ở hàng phòng ngự, nếu chấn thương tiếp tục diễn biến tốt không ai có thể cạnh tranh suất trung vệ của cầu thủ đã có kinh nghiệm 2 lần dự SEAGames, Long Giang, cho dù anh chỉ mới đá trọn 90 phút một trận duy nhất cùng U.23 (gặp Malaysia). Dù mất điểm bởi chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Uzbekistan nhưng sau khi Tấn Đạt đã bị loại còn Bùi Xuân Hiếu (cầu thủ của U.21 HAGL mới được bổ sung) còn quá non, hậu vệ Nam Định Chu Ngọc Anh vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 trấn giữ hành lang trái.

Tuyến giữa là nơi hầu như đã được định hình rõ nhất, trong đó 3/4 vị trí tất nhiên sẽ phải dành cho 3 tuyển thủ quốc gia: Trọng Hoàng (tiền vệ trung tâm), đội trưởng Thành Lương (trái) và Nguyễn Văn Quyết (phải). Vị trí duy nhất còn lại, tiền vệ đánh chặn, không khó để nhận ra niềm tin của ông Goetz đã đặt vào cầu thủ của Sông Lam Nghệ An (SLNA) - Ngô Hoàng Thịnh. Đây có thể coi là một phát hiện mới và tương lai của BĐVN khi Thịnh chỉ mới 19 tuổi. Có nhiều thử nghiệm, hoán đổi nhất là bộ đôi tiền đạo, nhưng đến nay cũng đã có thể đưa ra khẳng định: một suất chắc chắn thuộc về Đình Tùng, vị trí còn lại có một chút băn khoăn giữa Lê Văn Thắng và Hoàng Thiên. Nếu Hoàng Thiên chọn vị trí tốt, có duyên ghi bàn thì Thắng lại hơn hẳn bởi sự càn lướt, tốc độ và khả năng lôi kéo di chuyển, thích hợp nhất trong vai trò mũi nhọn chơi cao nhất. Chính vì vậy, nhiều khả năng ông Goetz sẽ chọn bộ đôi Thanh Hóa là phương án 1.

Như vậy, chỉ còn 2 vị trí còn đang cân nhắc, đó là trung vệ thứ 2 và người chơi cạnh anh này - hậu vệ phải. Do Thanh Hào bất ngờ bị chấn thương ngay trước thềm VFF Cup trong trận đá tập với T&T nên HLV Goetz đã lần lượt thử nghiệm 2 trung vệ: Anh Quang và Huỳnh Phú chơi bên cạnh Long Giang. Hơi tiếc cho Anh Quang, hậu vệ của Nam Định được gọi bổ sung sau vòng chung kết (VCK) U.21 này đã chơi không tốt ở hiệp 2 trận gặp Malaysia nên bị thay ra ở phút 73 bởi chính Huỳnh Phú, khiến anh bị mất điểm trước cầu thủ Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Tuy nhiên, nếu Thanh Hào kịp bình phục thì vẫn có thể chiếm suất chính thức, bởi với thể hình khá lý tưởng trung vệ của Đồng Tháp này có lợi thế về không chiến và tham gia các tình huống đá phạt trước khung thành đối phương. Còn vị trí cuối cùng trấn giữ hành lang phải sẽ là sự cạnh tranh đến giờ chót giữa 2 hậu vệ cánh của T&T và SLNA: Quốc Long và Âu Văn Hoàn. Chắc chắn trong 4 ngày cuối cùng tập luyện tại TP.Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Indonesia, bộ khung chính thức này sẽ được ông Goetz ưu tiên tập trung tối đa để vận hành nhuần nhuyễn và luyện các bài chiến thuật. Tuy nhiên, quả thời gian đứng chung với nhau trong đội hình như thế là có phần quá ít.

Đông Kha

 

Tin xem nhiều