Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chiều mai 25-3, vòng loại thứ nhất Olympic London 2012: Việt Nam - Thái Lan:
Chung kết bảng A

08:03, 23/03/2011

Một lần nữa BĐ nữ VN và Thái Lan lại đối đầu nhau trong một trận quyết định. Kể từ khi BĐ nữ VN chính thức xuất hiện tại đấu trường quốc tế ở SEA Games (SG) 19, Thái Lan đã đánh mất vị trí thống soái ở khu vực ĐNA.

Một lần nữa BĐ nữ VN và Thái Lan lại đối đầu nhau trong một trận quyết định. Kể từ khi BĐ nữ VN chính thức xuất hiện tại đấu trường quốc tế ở SEA Games (SG) 19, Thái Lan đã đánh mất vị trí thống soái ở khu vực ĐNA. Nếu từ năm 1997 trở về trước, Thái Lan giành HCV ở cả 3 kỳ SG liên tiếp, thì 5 kỳ trở lại đây VN đã 4 lần đăng quang, trong đó có 3 lần liên tiếp (2001 đè bẹp Thái 4-0 ở trận chung kết, 2003 loại 1-0 ở bán kết và 2005 lại thắng 1-0 trong thể thức đấu vòng tròn). Mãi đến năm 2007 tại SG 24 với lợi thế sân nhà, người Thái mới lấy lại được chức VĐ từ tay các cô gái VN bằng chiến thắng 2-0 ở trận chung kết. Tuy nhiên ở ngay kỳ SG 25 trên đất Lào 2 năm trước, VN đã nhanh chóng đòi lại (ở vòng bảng Nguyễn Thị Muôn và Văn Thị Thanh đã đưa ĐT nữ VN dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp I, nhưng sau đó Ngọc Anh đá phản lưới nhà tạo điều kiện cho Thái Lan gỡ 2-2; gặp lại nhau ở trận chung kết đôi bên bất phân thắng bại 0-0 và ở loạt sút luân lưu 11m, bằng bản lĩnh dày dạn Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Kim Tiến đều dễ dàng đưa bóng vào lưới, trong khi cả 3 cú sút của Thái đều không thành công). Tính cả 4 kỳ giải Đông Nam Á mở rộng (không chính thức) thì kể từ khi BĐ nữ VN xuất hiện, ở đấu trường khu vực VN và Thái Lan đã chính thức gặp nhau tổng cộng 12 lần, trong đó các cô gái của chúng ta thắng đến 7, hòa 2 và chỉ thua 3.

 

Tuy nhiên, ưu thế tương quan lực lượng trong cuộc đối đầu chiều mai trên đất Đài Loan lại thuộc về Thái Lan. Tại Asiad 16 và vòng loại Olympic 2012 này, cả 2 ĐT đều đã trẻ hóa mạnh mẽ, nhưng người Thái đã đi trước và chủ động, trong khi với VN không chỉ đi sau mà còn do hoàn cảnh bắt buộc, sau nhiều lần lần lữa vì thành tích. Người ta đã thấy một ĐT nữ Thái Lan trẻ trung, giàu tiềm năng gây khó khăn, thậm chí chơi lấn lướt trước VN ở SG 2009 như thế nào, 2 năm sau với sự ổn định, trưởng thành hơn các cô gái Thái lại càng nguy hiểm. Việc Thái Lan đè bẹp chủ nhà Đài Loan 3-0 và mới nhất là vượt qua Myanmar với cùng tỉ số 2-0 như VN, hứa hẹn trận đấu chiều mai sẽ không hề dễ dàng cho các học trò của HLV Trần Vân Phát. Chưa kể trận thắng trước Myanmar khiến ĐT nữ VN phải trả giá bằng một loạt cầu thủ bị chấn thương, trong đó Kim Tiến chưa chắc đã ra sân, còn tiền đạo Minh Nguyệt thì chắc chắn chỉ làm khán giả ở Cao Hùng. Nhưng mất mát lớn nhất là trung vệ Ngọc Anh khi cô bị rách cơ đùi trong trận mở màn thắng Hong Kong 4-0.

 

Trong khi đó chiến thắng 5-0 trước Hong Kong đã thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà Đài Loan (4 điểm) trong cuộc giành 2 chiếc vé đi tiếp ở bảng A cùng VN và Thái Lan (cùng 6 điểm) - Myanmar và Hong Kong đã chính thức sớm bị loại. Cửa vào vòng loại thứ 2 của VN hiện vẫn là rộng nhất trong 3 ĐT. Chiều mai nếu VN hòa Thái Lan thì trận cuối cho dù có thua Đài Loan, miễn là không quá 1 bàn cách biệt, vẫn sẽ đoạt vé. Còn trong trường hợp sảy chân trước Thái thì cũng chỉ cần cầm chân Đài Loan vẫn sẽ đi tiếp.

 

Đến lúc này vòng loại Olympic London 2012 khu vực châu Á đã xác định được 2 chiếc vé của bảng C vào vòng loại thứ 2 (gồm 5 đội) thuộc về Iran và chủ nhà Jordan. Ở bảng B chỉ có 3 đội và chủ nhà Bangladesh đã sớm bị lọai sau 2 trận toàn thua với cùng tỉ số 0-3, trận cuối cùng giữa Uzbekistan và Ấn Độ mang ý nghĩa chung kết giành suất vé duy nhất của bảng đã hòa 1-1 nên tối qua 2 đội đã phải đá lại thêm một trận quyết định nữa.

Trần Hải

 

 

Tin xem nhiều