Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ĐTVN qua cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: Vẫn còn nhiều điều phải lo

10:09, 27/09/2010

Sau Cúp 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội, ĐTVN sẽ có 9 ngày xả trại để các tuyển thủ về thăm nhà và tập trung trở lại vào ngày 3-10. 5 ngày sau đó, ĐT sẽ có trận giao hữu với ĐT Ấn Độ tại nước này, và dự kiến vào ngày 12-10 sẽ thi đấu với ĐTQG Kuwait...

Sau Cúp 1.000 năm Thăng Long tại Hà Nội, ĐTVN sẽ có 9 ngày xả trại để các tuyển thủ về thăm nhà và tập trung trở lại vào ngày 3-10. 5 ngày sau đó, ĐT sẽ có trận giao hữu với ĐT Ấn Độ tại nước này, và dự kiến vào ngày 12-10 sẽ thi đấu với ĐTQG Kuwait. Từ đây đến ngày khai mạc VCK AFF Cup 2010, thầy trò ông Calisto vẫn còn quỹ thời gian đến 2 tháng để hoàn thiện, khắc phục những điểm yếu, hạn chế đã bộc lộ qua 3 trận đấu tại Cúp 1.000 năm Thăng Long vừa qua.

HLV Calisto chấm điểm 7 cho màn trình diễn của ĐTVN ở Cúp 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: T.L)

2 điểm yếu lớn nhất và cũng dễ thấy nhất là khâu phòng ngự và dứt điểm. Vẫn với bộ tứ vệ thép Quang Thanh - Như Thành - Phước Tứ - Việt Cường từng đưa VN lên đỉnh 2 năm trước, nhưng tại Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (gọi tắt là Cúp Thăng Long - NV,  nhiều thời điểm họ lại chơi như mới lần đầu lắp ghép với nhau. Cả 2 bàn thua trước Australia đều xuất phát từ hàng thủ. Bàn đầu là lỗi bóc lót, bắt người khi có đến 3 hậu vệ lại để tiền đạo đội bạn đi bóng như chỗ không người. Còn bàn thứ 2 là sự phối hợp thiếu ăn ý trong giăng bẫy việt vị khi Quang Thanh không quan sát đồng đội để kịp thời dâng lên. Ngay ở trận thắng dễ đối thủ non nớt U.23 Kuwait và trận đấu được coi là chơi tốt nhất, hợp lý nhất trước CHDCND Triều Tiên với sự hiện diện của Huy Hoàng, hàng phòng ngự VN vẫn bộc lộ những sai sót trong bọc lót. Có vẻ như cả cặp trung vệ VĐ ĐNÁ đều đang có vấn đề, Phước Tứ có gần nửa mùa chấn thương và tại LS Thanh Hóa anh hầu như chỉ chơi ở vị trí tiền vệ trụ; còn Như Thành nếu quan sát kỹ sẽ thấy bước chạy và sự xoay trở của anh rất sượng (có lẽ là do di chứng của những chấn thương nhiều năm không được chữa trị đến nơi đến chốn). Trong tình hình ấy, nếu gọi lại trung vệ số 1 VN một thời (và 2 mùa qua vẫn chơi cực kỳ xuất sắc ở SLNA) mà chỉ để Huy Hoàng làm dự bị là một sự lãng phí lớn. Rõ ràng cặp Như Thành - Huy Hoàng trong trận CHDCND Triều Tiên vững vàng, chắc chắn hơn rất nhiều. Để có thể sử dụng cùng lúc cả 3 cầu thủ này một phương án cũng rất đáng để HLV Calisto thử nghiệm là đẩy Phước Tứ lên tiền vệ đánh chặn trong những trận mà đối thủ vượt hơn về thể hình và sức mạnh, hoặc VN cần chơi thiên về phòng ngự phản công.

Tuy nhiên, những vấn đề ở hàng thủ là không quá nghiêm trọng, bởi hoàn toàn có thể khắc phục, hoàn thiện; cái đáng lo là khâu dứt điểm. Trong cả 3 trận đấu tại Cúp Thăng Long các cầu thủ chủ nhà đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, chỉ cần một trong vô số các pha kết thúc về phía khung thành Australia và Triều Tiên chính xác thì chiếc cúp đã ở lại. Khả năng xử lý trong vùng cấm và dứt điểm là điểm yếu chí tử, cố hữu của các cầu thủ VN nói chung lâu nay. Nó đã trở thành thâm căn cố đế, liên quan đến nhiều thứ vốn đã ăn sâu từ khâu nền móng đào tạo ban đầu, kỹ năng, tâm lý..., nên không dễ và có lẽ không thể sửa chữa. Ngoài ra, nếu xét về khả năng săn bàn (nhiệm vụ chính của 1 tiền đạo) thì cặp tiền đạo Việt Thắng - Quang Hải của ĐTVN hiện nay gần như “vô hại” (Thắng chủ yếu chỉ giỏi lôi kéo, làm tường, còn Hải chỉ thích hợp và bùng nổ trong vai trò con bài dự bị chiến lược). Hạn chế này hy vọng chỉ có thể khắc phục phần nào với sự trở lại của Công Vinh (và thật tuyệt vời nếu Văn Quyến kịp bình phục sau ca mổ chiều nay tại Singapore, tất nhiên với điều kiện anh phải tìm lại được phong độ thuở nào).

Cùng với khả năng bắt máy, nhập cuộc chậm, thiếu tập trung ở cuối trận; thì một nhược điểm mà chắc chắn ông Calisto sẽ còn phải mất nhiều thời gian để hóa giải, đó là ĐTVN luôn lúng túng, mất tinh thần dẫn đến rối loạn khi đối phương chủ động chơi áp sát, bắt người, pressing ngay từ đầu như U.23 Australia đã làm - và làm rất thành công. Đây chắc chắn cũng sẽ chính là “bài” mà Singapore và Thái Lan dành sẵn cho VN tại AFF Cup tới đây.

Đông Kha

Tin xem nhiều