
Trận hòa 1-1 trên sân TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) ở vòng áp chót hoàn toàn có thể coi là thành công, bởi nếu thất bại, thì với chiến thắng của Tiền Giang (TG) trước Bình Định (BĐ), giờ đây số phận Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đã xong.
Trận hòa 1-1 trên sân TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) ở vòng áp chót hoàn toàn có thể coi là thành công, bởi nếu thất bại, thì với chiến thắng của Tiền Giang (TG) trước Bình Định (BĐ), giờ đây số phận Đồng Nai-Berjaya (ĐN.B) đã xong. Trên lý thuyết, trước vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất vẫn có đến 4 "ứng viên" cho chiếc vé duy nhất xuống hạng, theo thứ tự là TG (26 điểm); TP.HCM, Viettel (cùng 24đ) và ĐN.B (23đ). Tuy nhiên, Viettel gần như chắc chắn sẽ thoát hiểm, bởi trận cuối họ được thi đấu trên sân nhà và chỉ gặp H.Huế đã không còn bất kỳ mục tiêu nào. Hơn nữa, có vẻ như trận thua dễ dàng 0-3 của Viettel cuối tuần rồi giúp Quảng Nam XT tiếp tục cuộc đua lên hạng là nằm trong một kịch bản đã được định trước. Theo đó, Huế sẽ có nghĩa vụ "thay mặt" người anh em miền Trung Quảng Nam trả lại 3 điểm cho Viettel, đảm bảo CLB này trụ hạng. Do vậy, thực tế cuộc trốn chạy tử thần ở chặng cuối cùng vẫn chỉ là giữa 3 đội TG, TP.HCM và ĐN.B.
![]() |
| Nếu trên sân nhà thứ bảy này thầy trò HLV Trần Bình Sự thắng TG với cách biệt 2 bàn thì sẽ trụ hạng. |
Tuy bất lợi nhất về điểm số nhưng ĐN.B vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. Nếu trên sân nhà thứ bảy này thầy trò HLV Trần Bình Sự thắng TG với cách biệt 2 bàn thì sẽ trụ hạng, bất chấp mọi kết quả (vì sẽ cùng 26 điểm với đối thủ trực tiếp TG, nhưng hơn vế đối đầu trực tiếp - lượt đi thua 0-1).
Trong trường hợp chỉ thắng với cách biệt 1 bàn, ĐN.B phải "van vái" cho TP.HCM không vượt qua được BĐ (hòa hoặc thua), khi ấy TP.HCM sẽ rớt hạng. Ngay cả hòa TG, ĐN.B vẫn còn "cửa" trụ hạng, nếu trong trận cùng giờ, TP.HCM thua BĐ (khi ấy 2 đội cùng 24 điểm, nhưng ĐN.B xếp trên nhờ hơn TP.HCM trong 2 lần đối đầu trực tiếp (thắng 1-0 và hòa 1-1). Còn tất nhiên, nếu để thất bại trước TG... thì hết chuyện, không còn gì để nói.
Nếu kết quả lượt trận áp chót gây bất lợi cho ĐN.B trong cuộc đua với TG, thì đồng thời lại thắp lên hy vọng trước TP.HCM. Trận thua TG khiến BĐ đứng trước nguy cơ có thể lại hoàn toàn trắng tay, mất cả chiếc vé lên hạng thứ nhì lẫn suất play-off như mùa rồi, nếu như để thua ở trận cuối. Do đó, cho dù có muốn như dự định, giờ đây BĐ cũng không thể chìa tay giúp TP.HCM mà phải tự cứu mình trước. Tuy nhiên, với phong độ gần đây và sự thất thường trong những trận cầu quyết định, cùng tình thế lưng đã dựa tường của đội chủ nhà TP.HCM, nếu đá thẳng thừng BĐ vẫn hoàn toàn có thể bị TP.HCM đả bại (dù lượt đi tại Quy Nhơn họ đã thắng đến 6-1). Do vậy, tốt nhất là không nên trông đợi, giao số phận của mình cho người khác, thầy trò HLV Trần Bình Sự cần gạt bỏ trong đầu mọi sự trông chờ để chỉ tập trung cho mục tiêu duy nhất: thắng TG với tối thiểu 2 bàn cách biệt.
Sẽ là một tuần mất ăn, mất ngủ cho lãnh đạo, BHL và các cầu thủ ĐN.B!
Đông Kha

![🔴[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 10-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hop-chi-bo_20260929090724.jpg?width=400&height=-&type=resize)




![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)







