Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường đến trận chung kết

08:06, 27/06/2010

Cả 5 đại diện Nam Mỹ đều có mặt ở vòng 1/8, trong khi châu Âu dù có đến 13 đại diện, nhưng sau vòng bảng, chỉ có chưa đến phân nửa sống sót: 6 đội tuyển, và sau vòng 1/8 sẽ lại chỉ còn phân nửa, bởi họ sẽ phải tự loại nhau.

Cả 5 đại diện Nam Mỹ đều có mặt ở vòng 1/8, trong khi châu Âu dù có đến 13 đại diện, nhưng sau vòng bảng, chỉ có chưa đến phân nửa sống sót: 6 đội tuyển, và sau vòng 1/8 sẽ lại chỉ còn phân nửa, bởi họ sẽ phải tự loại nhau. Lý giải cho sự thành công cho đến lúc này của các đội bóng Nam Mỹ tại South Africa 2010, người ta cho rằng do điều kiện địa lý (độ cao, không khí loãng) của Nam Phi khá giống với các nước Nam Mỹ, vốn cùng nằm trên dãy Andes. Tuy nhiên, một "truyền thống" bất di bất dịch mà lịch sử 18 kỳ World Cup trước đã chứng minh, đó là chưa có một đội tuyển của cựu lục địa nào đăng quang bên ngoài châu Âu và tất cả những kỳ World Cup tổ chức bên ngoài Nam Mỹ và châu Âu (như tại Trung Mỹ với Mexico 1986 hay tại châu Á với Korea - Japan 2002) chức vô địch đều thuộc về một đội tuyển Nam Mỹ (chưa kể Brazil còn 2 lần đăng quang trên đất châu Âu).

 

Những màn trình diễn của Argentina qua vòng bảng World Cup ngày càng thổi khát vọng vô địch cho fan của đội bóng này.

Trở lại với VCK World Cup 2010 đang diễn ra, từ vòng đấu loại trực tiếp, đường đến trận chung kết của các đội bóng châu Âu là hết sức gian nan, gập ghềnh. Đến bây giờ người ta đã có thể thấy rõ 2 nhánh (các đội trong mỗi nhánh sẽ phải tự loại nhau cho đến khi còn 1 đội vào chung kết vào sáng ngày 12-7).

 

Nhánh 1 gồm: Uruguay, Ghana, một trong 2 đội của cặp Hà Lan - SlovakiaBrazil - Chile. Nhánh 2 gồm các cặp: Argentina - Mexico, Đức - Anh, Paraguay - Nhật Bản và Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha. Dễ dàng nhận thấy, nhánh 2 "nặng" hơn rất nhiều khi hiện diện một loạt tên tuổi: Argentina, Đức, Anh, Tây Ban Nha. Trong khi ở nhánh 1 chỉ có Brazil và Hà Lan. Điều này có nghĩa là nếu thời điểm này bạn "bắt độ" trận chung kết thì chỉ có thể chọn 1 trong các cặp sau: Brazil - Argentina, Brazil - Tây Ban Nha (hoặc Bồ Đào Nha), Brazil - Anh (hoặc Đức - đã biết sau đêm qua); hoặc Hà Lan - Tây Ban Nha, hay Ghana - Nhật Bản... Chứ chắc chắn không thể có một trận chung kết giữa Brazil -  Hà Lan, Brazil - Uruguay hay Tây Ban Nha - Đức (hoặc Anh)...

 

Nếu coi Brazil - Argentina giờ đây là trận "chung kết trong mơ" mà mọi người mong muốn diễn ra (tất nhiên với điều kiện sáng nay đội quân của Maradona không "chết bất đắc kỳ tử"), thì đường vào trận chung kết của Brazil thênh thang hơn rất nhiều, với trở ngại duy nhất là Hà Lan ở tứ kết. Còn với Argentina, nếu vượt qua được Mexico họ sẽ phải gặp một trong 2 đội Đức, Anh ở tứ kết. Tiếp đó có thể là Tây Ban Nha ở bán kết.

 

Đông Kha

 

 

Tin xem nhiều