Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bước ngoặt mới trong "vụ HLV Calisto": VFF giành thế chủ động

10:01, 15/01/2010

Sau thời gian khá dài lặng thinh và ở thế "kẻ yếu", trước ý kiến của giới chuyên môn trong nước, đặc biệt là việc "bầu" Thắng tiết lộ Liên đoàn từng không chấp nhận cho HLV Calisto vừa làm ĐTQG vừa kiêm cả ĐTLA, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - người được giao nhiệm vụ trực tiếp đàm phán với ông Calisto và cả chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã lên tiếng bác bỏ khả năng HLV trưởng ĐTQG kiêm nhiệm công việc tại một CLB.

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao tặng thưởng của Liên đoàn cho HLV Calisto.

Sau thời gian khá dài lặng   thinh và ở thế "kẻ yếu", trước ý kiến của giới chuyên môn trong nước, đặc biệt là việc "bầu" Thắng tiết lộ Liên đoàn từng không chấp nhận cho HLV Calisto vừa làm ĐTQG vừa kiêm cả ĐTLA, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - người được giao nhiệm vụ trực tiếp đàm phán với ông Calisto và cả chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã lên tiếng bác bỏ khả năng HLV trưởng ĐTQG kiêm nhiệm công việc tại một CLB. Yếu tố để VFF bất ngờ trở nên "mạnh miệng" là quyết định sẵn sàng nâng lương ông Calisto lên 20.000 USD/tháng (gần 400 triệu đồng VN) trong hợp đồng mới kéo dài 3 năm - gấp rưỡi so với mức lương cũ, trong đó phân nửa do ngân sách Nhà nước chi, nửa còn lại VFF trả.

 

Gần như ngay lập tức, HLV Calisto cũng lên tiếng phủ nhận với báo chí: chưa bao giờ ông nói rằng muốn làm việc cùng lúc cho cả ĐTVN lẫn một CLB mà chỉ muốn được làm công việc huấn luyện hàng ngày, bởi 6 tháng ĐT không tập trung là thời gian "ngồi chơi xơi nước" quá dài và nhàm chán với một người không có gia đình, người thân ở VN như ông. Vậy là bất chấp những cuộc lobby trước đó, "bầu" Hiển và T&T đã bị gạt ra ngoài một cách êm ái, cũng có thể đây là một thỏa thuận nhằm tạo lối thoát danh dự cho vị đại gia mới nổi trong làng BĐVN.

 

Vấn đề còn lại trong cuộc thương thảo (sẽ bắt đầu vào ngày 19-1 tới đây) là VFF sẽ sử dụng ông Calisto ra sao cho xứng với "đồng tiền bát gạo" của một HLV lãnh lương cao nhất ở VN từ trước đến nay, và giao việc gì cho ông "Tô" trong gần nửa năm rảnh rỗi không làm việc cùng ĐT theo đúng nguyện vọng của vị HLV người Bồ ? Hợp lý nhất và cũng cần thiết nhất là chiếc ghế giám đốc kỹ thuật. Với vai trò này, HLV Calisto sẽ có điều kiện trực tiếp làm việc, bàn thảo, truyền đạt kinh nghiệm, giúp các CLB trong việc xây dựng giáo án, phương pháp huấn luyện. Khi ấy, ông "Tô" cũng sẽ không phải mất quá nhiều thời gian để làm lại nền tảng thể lực, cũng như uốn nắn từng động tác kỹ thuật cho các tuyển thủ vào mỗi lần tập trung như hiện nay (đó là lý do mà ĐTVN luôn có thời gian tập trung vào hàng... dài nhất thế giới trước mỗi giải đấu). Không phải là một chuyên gia đào tạo trẻ, nhưng là Giám đốc kỹ thuật - HLV Calisto có quyền và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, góp ý, giúp đỡ các ĐT trẻ quốc gia, đặc biệt là xây dựng một giáo án thống nhất từ các ĐT U.16 đến U.23; tiến tới định hình một "phong cách BĐVN" mà người ta vẫn mong muốn lâu nay. Ngoài ra, với sự am hiểu và mối quan hệ của mình, trong tư cách chính danh giám đốc kỹ thuật của BĐVN, HLV Calisto hoàn toàn có thể giúp ích rất nhiều cho VFF cũng như các CLB trong quan hệ đối ngoại, tìm kiếm đối tác hợp tác. Với bấy nhiêu việc lớn như thế, hẳn ông "Tô" sẽ không còn thời gian đâu mà "buồn chán" nữa. Thuận cả đôi đường ! Nhưng trước hết hãy bắt đầu từ một chiếc bàn làm việc cho Henrique Calisto tại ngôi trụ sở đẹp đẽ mà FIFA xây nên cho VFF ở Hà Nội.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều