
Vòng 2 giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2009 chính thức khởi tranh vào tối 11-7. Với vị trí chót bảng sau vòng 1, trong thời gian qua, Vật liệu xây dựng (VLXD) Biên Hòa rất nỗ lực tập luyện với hy vọng tránh suất dự chung kết ngược (cho dù là rất khó khi hầu hết các đối thủ khác được đánh giá là mạnh, có sự tăng cường lực lượng), và quan trọng hơn là có thể thực hiện mục tiêu trụ hạng đã đề ra từ đầu mùa.
Vòng 2 giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2009 chính thức khởi tranh vào tối 11-7. Với vị trí chót bảng sau vòng 1, trong thời gian qua, Vật liệu xây dựng (VLXD) Biên Hòa rất nỗ lực tập luyện với hy vọng tránh suất dự chung kết ngược (cho dù là rất khó khi hầu hết các đối thủ khác được đánh giá là mạnh, có sự tăng cường lực lượng), và quan trọng hơn là có thể thực hiện mục tiêu trụ hạng đã đề ra từ đầu mùa. Nhằm thực hiện mục tiêu này, huấn luyện viên trưởng Trịnh Hoàng Long cho biết, để chuẩn bị cho giai đoạn 2, toàn đội đã tập huấn tại Bà Rịa – Vũng Tàu từ 1-6 đến 8-7. Về lực lượng, ngoài việc củng cố lực lượng nội binh, VLXD Biên Hòa có thêm hai tay đập ngoại binh chủ công gồm: tuyển thủ Thái Lan Yuranan, từng thi đấu dưới màu áo của đội trong 4 năm qua và tuyển thủ Đài Loan Hung Jung Chung về đầu quân thi đấu ở vòng 2. Riêng lực lượng nội binh, ngoài 2 VĐV trẻ: Huỳnh Gia Vinh, Trần Xuân Tân, HLV Trịnh Hoàng Long đưa thêm 2 VĐV trẻ (tiếp nhận từ Trường năng khiếu thể dục - thể thao tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 8-2008) lên thi đấu ở đội 1. Đó là Nguyễn Thanh Lâm thay thế vị trí Libero của Triệu Duy Lương (nghỉ thi đấu) và Nguyễn Thanh Hoàng, chơi vị trí chủ công. Đội cũng tăng cường thêm Tô Minh, chơi vị trí chủ công từ đội Công an TP.Hồ Chí Minh. Vị trí chuyền hai vẫn do Đỗ Trọng Hiếu đảm nhiệm, dự bị là VĐV trẻ Trần Xuân Tân. Các vị trí khác: Mai Hoàng Thái, Trần Minh Quang (chủ công), Hoàng Phong, Nguyễn Phi Hoàng (phụ công).
Ở vòng 2, VLXD Biên Hòa nằm ở bảng A với các đội: Hoàng Long Long An, Thể Công, Dầu Khí VN, Quân Khu 5 và Thép Việt TP.HCM (thi đấu tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.Hồ Chí Minh). Bảng B gồm: Sao Vàng Biên Phòng, Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Bến Tre, Quân Khu 9 và Quân Đoàn 4 thi đấu tại Quân đoàn 4. Ở giải nữ, bảng A gồm: Bình Điền Long An, Giấy Bãi Bằng, PV Oil Thái Bình, Lilama Hải Dương, Phòng Không Không Quân, Quảng Ninh. Bảng B gồm Bộ Tư Lệnh Thông Tin, V.P Petro, Cao Su Phú Riềng, Ngân Hàng Công Thương, Vĩnh Long và Thanh Hóa. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm sau hai lượt đấu, sau đó chọn hai đội nam - nữ có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào chung kết xếp hạng. Tương tự, ở nhóm cuối bảng, bốn đội nam - nữ có thành tích kém nhất sẽ thi đấu để xác định hai đội nam và hai đội nữ xuống hạng. Vòng 2 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18-7. 4 đội nam, 4 đội nữ xuất sắc nhất cả giải đấu sẽ dự vòng chung kết từ ngày 23 đến ngày 26-7 tại Quân đoàn 4 (Bình Dương) để tranh ngôi vô địch.
A.Tâm
Lịch thi đấu của VLXD Biên Hòa
Ngày 11-7: VLXD Biên Hòa - Thép Việt TP.Hồ Chí Minh (21g00).
Ngày 12-7: VLXD Biên Hòa - Quân khu 5 (15g30).
Ngày 15-7: VLXD Biên Hòa - Thể Công (15g30).
Ngày 17-7: VLXD Biên Hòa - Hoàng Long Long An (15g30).
Ngày 18-7: VLXD Biên Hòa - Tập đoàn dầu khí Việt Nam (20g30).





![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





