
Từ một cầu thủ gần như vô danh, những ngày qua từ Quy Nhơn đến Huế, tiền đạo gốc Đồng Nai Nguyễn Đức Thiện - đội trưởng đội U.21 TP.Hồ Chí Minh, đồng thời là "vua phá lưới" VCK giải U.21 toàn quốc - bỗng trở thành nhân vật được báo chí săn đón nhiều nhất. Mọi người đều muốn tìm hiểu về "cánh chim lạ" vừa được gọi bổ sung vào danh sách ĐT Olympic VN này.
Từ một cầu thủ gần như vô danh, những ngày qua từ Quy Nhơn đến Huế, tiền đạo gốc Đồng Nai Nguyễn Đức Thiện - đội trưởng đội U.21 TP.Hồ Chí Minh, đồng thời là "vua phá lưới" VCK giải U.21 toàn quốc - bỗng trở thành nhân vật được báo chí săn đón nhiều nhất. Mọi người đều muốn tìm hiểu về "cánh chim lạ" vừa được gọi bổ sung vào danh sách ĐT Olympic VN này. Phải qua nhiều cuộc điện thoại "đường vòng", chúng tôi mới liên lạc được với Thiện.
* Chào Thiện, chấn thương của Thiện hôm nay thế nào?
- Em bị từ trận gặp Huế ở vòng bảng nhưng ráng đá trận bán kết và chung kết nên chân sưng to. Nhưng hôm nay đã hết rồi. Hy vọng em sẽ được ra sân trong trận khai mạc gặp
* Nhiều người hâm mộ ở ĐN rất thắc mắc về cái giai đoạn từng tham gia đội năng khiếu của tỉnh ĐN trong "lý lịch" của "vua phá lưới"?
- Em lên tham gia đội U.15 của thầy Tuấn (HLV Hoàng Ngọc Tuấn, người từng dẫn dắt đội U.15 ĐN đoạt chức VĐQG - PV) cùng lứa với Hữu Phát, Đức Nhân... Nhưng có chưa đầy 2 tháng hà... Trước đó em cũng từng chơi cho đội Long Khánh dự HKPĐ tỉnh, giải U.14 Cúp PT-TH Đồng Nai).
* Rồi sao độ ấy tự dưng Thiện bỏ về?
- (Cười) Hồi đó em còn nhỏ quá nên nhớ nhà chịu không nổi nên mấy lần trốn về, rồi đi học lại...
* Chứ không còn có lý do nào khác?
- Cũng có, điều kiện hồi đó khó khăn quá, nhà em lại nghèo, nhưng chủ yếu là em còn nhỏ không quen xa nhà.
* Rồi cơ duyên nào đưa Thiện về TP.Hồ Chí Minh?
- Năm 2004 (khi ấy Thiện đã 16 tuổi - PV) một lần đến chơi với bạn, ba bạn em đọc báo thấy Trung tâm Thành Long tuyển cầu thủ trẻ, bạn rủ em đi chung cho có bạn. Ai dè, 2 anh em của bạn em lại rớt mà em lại đậu(!)
* Nhưng sao hồi ấy em không xin trở lại đội trẻ ĐN?
- (Cười) Em đã bỏ về mà lại lên lại... thấy nó kỳ kỳ...
* Hiện hợp đồng ở đội hạng Nhì Thành Long của Thiện thế nào?
- Từ hợp đồng đào tạo, CLB đã ký lại với em Hợp đồng lao động. Em còn khoảng 3 năm hợp đồng nữa. Mức lương 5 triệu đồng/tháng, cũng giúp được cho gia đình.
* Thời gian qua có CLB nào khác đề nghị Thiện về đầu quân?
- Trước VCK giải U.21, Bình Dương có đặt vấn đề nhưng không nghe gì nữa.
* Giả dụ, nếu ĐN có thể dàn xếp thỏa thuận được với Thành Long để mời em về thi đấu cho đội hạng Nhất của tỉnh nhà thì Thiện có đồng ý không?
- Nếu ĐN đàm phán được em sẽ về để được gần gũi quê nhà. Quê hương mình vẫn hơn chứ phải không anh?
* Thiện tự nhận xét ưu điểm của mình là gì?
- Nhanh, tốc độ và khả năng xử lý bóng khéo léo.
* Thế còn hạn chế cần hoàn thiện?
- Khả năng đánh đầu kém, do em nhỏ con, hạn chế về chiều cao, vì vậy em thường dạt ra biên để có khoảng trống.
* Câu hỏi cuối, cảm giác của Thiện ra sao khi được biết mình có tên trong danh sách đội tuyển Olympic dự Merdeka Cup và hướng tới chuẩn bị cho SEA-Games 25?
- Rất hạnh phúc vì được lên tuyển là ao ước, vậy thôi!
* Cảm ơn và chúc Thiện thành công cùng ĐT U.21. Hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau tại ĐN.
Đông Kha (thực hiện)

![[Video] Chăm sóc y tế cho người cao tuổi tại nhà: Cách làm hay của Đồng Xoài](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukrfpipfuhvc1hlegixqxgp4p8mw8smesobz0xqicgzk6wttlihim1hkp5arezk_20261018072514.jpg?width=400&height=-&type=resize)







