Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thú vị từ những thống kê của về Euro 2008

09:07, 01/07/2008

Qua 31 trận đấu của VCK đã có tổng cộng 77 bàn thắng được ghi, bình quân 2,48 bàn/trận (cao hơn so với EURO 2004).

Qua 31 trận đấu của VCK đã có tổng cộng 77 bàn thắng được ghi, bình quân 2,48 bàn/trận (cao hơn so với EURO 2004). Đội vô địch TBN dẫn đầu về số bàn thắng với 12 lần sút tung lưới đối phương, nhưng Hà Lan mới là đội có hiệu suất ghi bàn cao hơn (2,5 bàn/trận, so với TBN là 2). Xếp thứ 3 là BĐN (1,75), Đức (1,67). Ý là đội vào tứ kết có hiệu suất ghi bàn kém nhất, chỉ có 0,75 bàn/trận, thua cả Thụy Điển, Thụy Sĩ (1 bàn/trận). Tệ hại nhất là Áo, Hy Lạp, Ba Lan, Romania và Pháp (chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn) nên ra về sớm là không có gì lạ.

Theo thống kê của UEFA, TBN là đội sút nhiều nhất: 117 lần sút - bình quân cứ mỗi trận họ tung ra gần 20 cú sút. Hà Lan cũng vậy. Kế đó là Nga (17,4) và BĐB (16,25). "Lười" sút nhất là Thụy Điển và Romania (chỉ có 11 cú sút/trận).

Các cầu thủ của 16 đội tuyển đã lần lượt tung 892 cú sút. Chính xác nhất là TBN: 55 cú sút vào khung thành đối phương (tức cứ hơn 8 cú sút thì có một chính xác), Hà Lan (hiệu suất 7,75). Khá bất ngờ, có tầm ngắm chính xác đứng thứ 3 sau 2 tên tuổi này lại là Thụy Sĩ (7,67), có điều đội đồng chủ nhà này lại chỉ ghi được có đúng 1 bàn. Kém chính xác nhất là Romania trong 33 cú sút của họ chỉ có 7 lần bóng đi vào khung thành.

Có cả thảy 335 cú dứt điểm được thực hiện trong vòng 16m50, 557 thực hiện bên ngoài (trong đó Ba Lan là đội tích cực sút xa nhất: 13,3 bàn/trận, kế đó là TBN: 12,83

David Villa (TBN) tuy đoạt chức "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng nhưng anh đã chơi tổng cộng 345 phút, tức phải mất 86,25 phút trên sân mới đưa được bóng vào lưới đối phương. Trong khi đó, đáng mặt "sát thủ" lại là tiền đạo Václav Sverkos (10, CH Czech) anh chỉ chơi có 38 phút trong trận khai mạc gặp Thụy Sĩ đã ghi được 1 bàn.

Có 3 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ: Abidal (Pháp), Demirel (TNK) và Schweinsteiger (Đức). Thật thú vị khi cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất nhưng đồng thời lại cũng là người chơi xấu nhiều nhất giải đều chính là thủ quân của tuyển Đức Michael Ballack (16 lần bị phạm lỗi và phạm lỗi 22 lần). Trong 6 cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất VCK đáng ngạc nhiên là có đến 3 cầu thủ chơi ở hàng công (Ballack, Villa, Pavlyuchenko), 1 TV trụ (Senna) và chỉ có 2 chơi ở hàng thủ (đều là hậu vệ cánh: Ramos, Zhirkov).

Bị phạm lỗi nhiều thứ 2 sau Ballack là Behrami (Thụy Sĩ), Luca Toni (Italia) và lại cũng là Senna (TBN).

Cầu thủ fair-play nhất lại là 1 hậu vệ: Capdevila (11, TBN). Anh đá 403 phút mà chỉ phạm lỗi có 1 lần duy nhất (!?)

Đông Kha

Tin xem nhiều