Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giải vô địch bóng đá hạng nhất quốc gia: Đồng Nai - bất ngờ ở lượt đi

09:06, 01/06/2007

Giải vô địch bóng đá (VĐBĐ) hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 đã chính thức khép lại lượt đi. Đội Đồng Nai (ĐN) bảo vệ được vị trí trong top 3, tuy nhiên để duy trì được một chỗ trong nhóm dẫn đầu hầu giành 1 trong 2 suất thăng hạng trực tiếp hoặc suất thứ 3 đấu play-off với đội thứ 12 hạng chuyên nghiệp là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong 13 trận lượt về còn lại.

Giải vô địch bóng đá (VĐBĐ) hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 đã chính thức khép lại lượt đi. Đội Đồng Nai (ĐN) bảo vệ được vị trí trong top 3, tuy nhiên để duy trì được một chỗ trong nhóm dẫn đầu hầu giành 1 trong 2 suất thăng hạng trực tiếp hoặc suất thứ 3 đấu play-off với đội thứ 12 hạng chuyên nghiệp là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong 13 trận lượt về còn lại.

Có tới 5/7 trận đấu ở vòng 13 - vòng cuối cùng của lượt đi  - kết thúc bất phân thắng bại: ĐN hòa Hải Phòng, Quảng Nam hòa Tây Ninh không tỉ số; Thể Công hòa An Giang, Ninh Bình hòa Cần Thơ, Tiền Giang hòa QK4 với cùng tỉ số 1-1. Tận dụng tình hình này, Than Quảng Ninh đã củng cố ngôi đầu bằng trận thắng khít khao 1-0 ngay trên sân QK5 (trận còn lại Quảng Ngãi thắng đậm Đá Mỹ nghệ SG 5-2 đưa đội khách trở lại vị trí cầm đèn đỏ). Sự chênh lệch trên bảng xếp hạng giữa các đội sau lượt đi cũng hết sức khít khao nhau, chỉ cần 1 trận thắng - thua là vị trí có thể hoán đổi. Điều này cho thấy cục diện của giải sau nửa chặng đường vẫn còn hết sức giằng co, có đến 7 đội (tức phân nửa số đội của giải) vẫn còn nguyên khả năng tranh chấp vé thăng hạng, và đội nào trong số 5 đội cuối cũng có thể nhận 1 trong 2 suất xuống hạng.

Có thể nói, cùng với Quảng Ninh, việc ĐN liên tục nằm trong tốp đầu và kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 là một trong những bất ngờ của giải. Thật vậy, trước mùa bóng người ta chỉ điểm qua những cái tên như Thể Công, Hải Phòng, An Giang và phần nào đó được trông chờ tạo nên "hiện tượng" bởi tham vọng có thừa là Vinakansai Ninh Bình. ĐN chỉ ở trong nhóm trung bình mà mục tiêu lớn nhất là trụ hạng. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ chất lượng đồng đều và có sự chủ động chuẩn bị hơn hẳn mùa rồi, đặc biệt là chiến thắng 2-0 ngay trên sân Tiền Giang ở ngày khai mạc đã tạo đà tốt cho toàn đội, cho dù có sự cố phải thay tướng giữa đường. Trong thành tích 6 trận thắng, 5 hòa và 2 thua, được 21 điểm, ĐN là đội bất bại trên sân nhà (7 trận trên sân nhà các cầu thủ ĐN đã giành được tổng cộng 15 điểm: 4 thắng, 3 hòa - chỉ mất 6 điểm so với số điểm tuyệt đối), và đây chính là lý do lôi kéo khán giả ĐN trở lại sân. (Nhưng trận mất điểm đáng tiếc nhất là trước đội chót bảng Đá Mỹ nghệ SG, nếu thắng trận này, giờ đây ĐN đã chiếm vị trí thứ 2 chứ không phải xếp sau Thể Công). Thành tích trên sân khách cũng không tồi khi giành được 2 trận thắng, 2 hòa và chỉ 2 lần chịu thất bại với cùng tỉ số 0-1 trước An Giang và Than Quảng Ninh).

ĐN cũng là đội có số bàn thua ít nhất trong số 14 đội ở lượt đi (chỉ bị thủng lưới 6 bàn), cho thấy sự vững chắc của hàng phòng thủ, đặc biệt là vai trò của trung vệ Thierry (26) - đây quả là món hời trong số các ngoại binh của ĐN. Tuy nhiên, đồng thời ĐN lại cũng là đội có số bàn thắng thấp nhất trong số 8 đội dẫn đầu (chỉ ghi được 13 bàn -  kém cả đội đứng thứ 12 là QK 4 và bằng với đội chót bảng Đá Mỹ nghệ SG). Quả thật hiệu suất ghi bàn và khả năng tận dụng tình huống, tạo đột biến trong lối chơi là vấn đề mà Ban huấn luyện và các cầu thủ ĐN cần phải cải thiện ở lượt về nếu thật sự muốn đi xa. Ngoài trận thắng tưng bừng 3-0 trước Cần Thơ, có đến 5/13 trận các chân sút ĐN không ghi được bàn thắng (trong đó có đến 3 trận trên sân nhà), 4 trận chỉ giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu, chỉ có 3 trận ghi được 2 bàn thì đã có 1 trận hòa (Quảng Ngãi). Hay có chăng tâm lý "an toàn", sau khi có được bàn thắng muốn bảo vệ tỉ số (cũng có nghĩa là đảm bảo khoản tiền thưởng) thay vì tiếp tục tấn công?

Không được xác định là ứng cử viên nên không bị các đối thủ tập trung chú ý, giúp Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ có phần thoải mái về tâm lý, nhưng lợi thế này của đội ĐN sẽ không còn ở lượt về. Không đặt mục tiêu, tham vọng thăng hạng ngay mùa này, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua một khi thời cơ xuất hiện, chặng đường phía trước còn rất dài nhưng khi "cờ tới tay", ĐN không được để vuột mất, nhất là khi đội bóng sau hàng chục năm đã bước đầu tạo dựng lại được một "hậu phương" lớn, tin yêu từ khán giả nhà.

Minh Chung

Tin xem nhiều