
Argentina đã chứng tỏ cho giới hâm mộ thấy được khả năng tiềm tàng và tư cách ứng cử viên vô địch của mình bằng chiến thắng 2-1 trước chú ngựa ô Bờ Biển Ngà nhờ một lối chơi đầy tính kỷ luật.
Argentina đã chứng tỏ cho giới hâm mộ thấy được khả năng tiềm tàng và tư cách ứng cử viên vô địch của mình bằng chiến thắng 2-1 trước chú ngựa ô Bờ Biển Ngà nhờ một lối chơi đầy tính kỷ luật.
![]() |
| Crespo ghi bàn mở tỉ số cho Argentina. |
Tỷ số 2-1 không quá cách biệt nhưng cái cách Argentina chiến thắng khiến các đội khác phải e dè. Vào trận với tốc độ chậm rãi quen thuộc, những phút đầu trận Argentina có vẻ bị Bờ Biển Ngà lấn lướt. Rất bình tĩnh, các cầu thủ Argentina mà thủ lĩnh là Riquelme từ tốn thực hiện các pha tổ chức tấn công và dần nắm lại thế chủ động.
Cả hai bàn thắng của Argentina đều xuất phát từ đường chuyền của Riquelme trong đó bàn thứ hai thể hiện sự tinh quái và tầm bao quát sân cực tốt. Ngoài ra, cặp tiền đạo Crespo - Saviola cũng thể hiện sự sắc bén trong các pha bóng tấn công của đội bóng xứ tango.
Trong hiệp một, hai tiền vệ phòng ngự Cambiasso và Mascherano đã hoàn thành quá tốt công việc thu hồi bóng. Cặp tiền vệ này không hề tham gia tấn công dù rằng khả năng tấn công của họ là không tồi. Chính điều này cho thấy Argentina chưa thi đấu hết sức trên mặt trận tấn công.
Sang hiệp hai, Argentina chủ động lui về bảo vệ tỉ số, nhường hẳn tuyến giữa cho Bờ Biển Ngà tung hoành. Cặp tiền đạo chính được rút ra và thay bằng Palacio - Luis Gonzalez, những cái tên còn khá xa lạ. Đây là một phép thử và tạo điều kiện cọ xát cho cặp tiền đạo dự bị của ông Pekeman.
Xét lại với sơ đồ chiến thuật lúc ra sân của Argentina 4-3-1-2 với 4 hậu vệ giăng ngang là Burdisso - Ayala - Heinze - Sorin nhưng thực chất Argentina thi đấu với đội hình 3-2-3-2 với ba hậu vệ Burdisso - Ayala - Heinze, hai tiền vệ phòng ngự Mascherano - Cambiasso, ba tiền vệ giăng ngang Rodriguez - Riquelme - Sorin và cặp tiền đạo Crespo-Saviola. Sơ đồ 4-3-1-2 sẽ chuyển sang 3-2-3-2 hoặc 3-4-1-2 tùy vào sự lên xuống của Sorin.
Trong cả hai sơ đồ này, việc đánh thẳng vào trung lộ của Argentina là điều không tưởng bởi bộ ba chơi rất hay của Argentina, đó là Cambiasso - Mascherano - Ayala. Cánh trái của Argentina cũng rất mạnh với sự có mặt của Sorin và Heinze. Cánh phải chính là tử huyệt của Argentina với sự yếu kém của Burdisso và Rodriguez. Ba cơ hội nguy hiểm của Bờ Biển Ngà và một bàn thắng của Drogba đã xuất phát từ cánh này.
Đội hình thi đấu:
Argentina: thủ môn Abbondanzieri; Burdisso, Ayala, Heinze, Sorín; Mascherano; tiền vệ Maxi Rodríguez, Riquelme (Aimar, 92), Cambiasso; tiền đạo Saviola (Lucho González, 76), Crespo (Palacio, 64).
Bờ Biển Ngà: thủ môn Tizie; hậu vệ Eboue, Kolo Toure, Meite, Boka; tiền vệ Keita (Arouna Kone, 77), Yaya Toure, Zokora, Akale (Bakary Kone, 62); tiền đạo Kalou (Dindane, 55), Drogba.
(Theo Tuổi trẻ)

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Quảng trường Sông Phố - Dấu ấn mùa thu 1945](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260504182029.jpg?width=400&height=-&type=resize)












