Báo Đồng Nai điện tử
En

Hàn Quốc và Mỹ thông báo kế hoạch hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng

09:07, 25/07/2022

Ngày 25-7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng tại thủ đô Washington D.C. trong tuần này để thảo luận an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Ngày 25-7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng tại thủ đô Washington D.C. trong tuần này để thảo luận an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung tại Pohang, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 270km về phía Đông Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận chung tại Pohang, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 270km về phía Đông Nam. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp nhau vào ngày 29-7, trong bối cảnh 2 nước đồng minh tăng cường phối hợp an ninh khi có nhiều đồn đoán về việc Bình Nhưỡng có thể tiếp tục thử tên lửa. Nếu diễn ra đúng như dự kiến, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp lần thứ 2 của các quan chức quốc phòng hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ, sau cuộc hội đàm đầu tiên diễn ra hồi tháng trước bên lề Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh thường niên ở Singapore.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tại cuộc gặp tới, hai bên dự kiến trao đổi đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng như tiến hành các cuộc thảo luận, trong đó có nỗ lực “tăng cường khả năng thực thi biện pháp răn đe mở rộng”.

Trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa, Seoul đã và đang nỗ lực đảm bảo, tăng cường khả năng thực thi biện pháp răn đe mở rộng, trong khi Washington cũng cam kết vận dụng đầy đủ các khả năng quân sự, bao gồm cả các lựa chọn hạt nhân, để bảo vệ đồng minh châu Á của mình.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup dự định tham dự lễ kỷ niệm việc hoàn thành Bức tường tưởng niệm, ghi danh 36.634 lính Mỹ và 7.174 lính Hàn Quốc thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ có cuộc gặp với các cựu chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cùng lãnh đạo các cơ quan tư vấn chính sách lớn của Mỹ.

TTXVN

Tin xem nhiều