Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Liên minh cầm quyền giành chiến thắng, giữ đa số áp đảo

09:07, 12/07/2016

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 11-7 đưa tin liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh Mới (Komeito) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 10-7, theo đó tiếp tục duy trì đa số ghế tại Thượng viện.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 11-7 đưa tin liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công minh Mới (Komeito) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 10-7, theo đó tiếp tục duy trì đa số ghế tại Thượng viện.

Thủ tướng Nhật Bản - Chủ tịch đảng LDP Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày 11/7. EPA/TTXVN
Thủ tướng Nhật Bản - Chủ tịch đảng LDP Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo ngày 11/7. EPA/TTXVN

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Thượng viện cho thấy LDP giành được 55 ghế trong tổng số 121 ghế bầu lại, đồng nghĩa với việc đảng này giữ tổng cộng 145 ghế trong Thượng viện. Đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền là đảng Công minh Mới giành được 14 ghế, nâng tổng số ghế của đảng này tại Thượng viện lên 25 ghế. Với tỷ lệ áp đảo 170 trong tổng số 242 ghế tại Thượng viện, liên minh cầm quyền ở Nhật Bản tiếp tục kiểm soát hai viện của Quốc hội, mở đường cho Thủ tướng Abe tiếp tục theo đuổi các chính sách phát triển với trọng tâm là chiến lược tăng trưởng kinh tế mang tên Abenomics, hay vấn đề tái sử dụng các nhà máy điện hạt nhân. Kết quả này cũng dọn đường cho việc cải cách hiến pháp do số thượng nghị sĩ ủng hộ việc xem xét lại hiến pháp hòa bình đã chiếm tỷ lệ 2/3 trong cơ quan lập pháp này.

(Theo Kyodo)

Tin xem nhiều