Báo Đồng Nai điện tử
En

Gia tăng lo ngại về kế hoạch lập căn cứ quân sự Mỹ tại Argentina

09:07, 12/07/2016

Ngày 11/7, nhà sử học Elsa Bruzzone, thuộc Trung tâm Quân sự Dân chủ Argentina (Cemida), đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch thiết lập các căn cứ quân sự của Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 11/7, nhà sử học Elsa Bruzzone, thuộc Trung tâm Quân sự Dân chủ Argentina (Cemida), đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch thiết lập các căn cứ quân sự của Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Argentina Mauricio Macri (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Argentina Mauricio Macri (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong buổi họp báo do Mặt trận thông tin nhân dân tổ chức ở thủ đô Buenos Aires, bà Bruzzone cho biết một phái đoàn Bộ Quốc phòng Argentina đã tới Mỹ để thảo luận về chương trình hợp tác quân sự, trong đó có dự án nêu trên.

Các căn cứ quân sự này sẽ bao gồm một căn cứ tại tỉnh cực Nam Ushuaia và một căn cứ tại tỉnh miền Bắc Misiones, khu vực giáp ranh giữa biên giới Argentina, Paraguay và Brazil.

Đây đều là những vùng địa lý chiến lược và giàu tài nguyên thiên nhiên.

Lý do được đưa ra là thành lập một trung tâm nghiên cứu khoa học tại Ushuaia và tại Misiones, để phục vụ cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy.

Bà Bruzzone cảnh báo với kế hoạch này, Mỹ đang mở rộng căn cứ quân sự tại Mỹ Latinh nhằm tăng cường quản lý khu vực.

Vietnam+

Tin xem nhiều