Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc và Philippines rút bớt tàu ra khỏi đảo tranh chấp

09:06, 06/06/2012

Đã có thêm dấu hiệu giảm bớt căng thẳng tại vùng biển tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông khi Manila thông báo, sau cuộc “tham khảo” song phương, Trung Quốc đã rút hai tàu hải giám và Philippines rút hai tàu đánh cá.

 

Đã có thêm dấu hiệu giảm bớt căng thẳng tại vùng biển tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông khi Manila thông báo, sau cuộc “tham khảo” song phương, Trung Quốc đã rút hai tàu hải giám và Philippines rút hai tàu đánh cá.

 

Người biểu tình Philippines sẽ tới đảo tranh chấp với Trung Quốc
Một nhóm hải quân và chính trị gia Philippines thăm Scarborough trong một bức ảnh năm 1997.

Bộ ngoại giao Philippines hôm qua cho biết Trung Quốc đã rút hai tàu “chính phủ” ra khỏi vùng bãi đá ngầm Scarborough (phía Trung Quốc gọi là Hoàng Nham) và phía Manila đã đem hai tàu đánh cá đi nơi khác.

Philippines gọi đây là một dấu hiệu xuống thang căng thẳng nhưng cho biết sẽ tiếp tục cuộc thương lượng liên quan đến vụ tranh chấp này vì Trung Quốc vẫn tiếp tục bố trí 30 tàu cá tại khu vực trong khi tàu đánh cá của ngư dân Philippines đã rút hết.

Căng thẳng giữa hai bên bùng phát vào đầu tháng 4 khi tàu hải quân Philippines chặn 8 tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của mình và chuẩn bị bắt ngư dân đánh bắt hải sản trái phép thì hai tàu hải giám Trung Quốc tới cản đường. Đề phòng xảy đến tình huống phải giao tranh, Manila đã rút chiến hạm ra khỏi hiện trường.

Từ gần hai tháng nay, tàu không vũ trang của đôi bên tuần tiễu gần nơi tranh chấp.

Theo AFP

Tin xem nhiều