Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Al-Qaeda suýt tấn công hệ thống đường sắt Mỹ
* Tổng thống Obama tưởng niệm vụ khủng bố 11-9
* LHQ yêu cầu Mỹ làm rõ cái chết của Bin Laden
* Dân Pakistan biểu tình phản đối Mỹ

10:05, 06/05/2011

Quá trình xem xét các tài liệu thu được từ khu nhà của Osama bin Laden ở Pakistan khiến chính quyền của Tổng thống Barack Obama đưa ra kết luận hôm 5-5 rằng hồi năm ngoái al-Qaeda đã lên kế hoạch một vụ tấn công “ngoạn mục” vào hệ thống đường sắt Mỹ đúng dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện 11-9.

Quá trình xem xét các tài liệu thu được từ khu nhà của Osama bin Laden ở Pakistan khiến chính quyền của Tổng thống Barack Obama đưa ra kết luận hôm 5-5 rằng hồi năm ngoái al-Qaeda đã lên kế hoạch một vụ tấn công “ngoạn mục” vào hệ thống đường sắt Mỹ đúng dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện 11-9.

Các tài liệu này gồm một cuốn sách viết tay từ tháng 2-2010, nói tới các kế hoạch làm trật bánh một đoàn tàu trên cầu, có thể là vào dịp Giáng sinh hoặc Năm mới, ngày Tổng thống Mỹ đọc thông điệp liên bang, hoặc ngày kỷ niệm vụ tấn công khủng bố 11-9. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không đưa ra bằng chứng về một âm mưu cụ thể nào.

Những tài liệu này, cùng các tài liệu khác đang được xem xét kỹ lưỡng, đã cho cơ quan tình báo một bức tranh toàn cảnh hơn về việc bin Laden lãnh đạo mạng lưới al-Qaeda trong khi ông ta ẩn náu để tránh sự truy lùng trên toàn thế giới.

Vài năm gần đây, việc không thể xác định nơi ẩn náu cũng như hoạt động của bin Laden khiến nhiều nhà phân tích tình báo và các chuyên gia chống khủng bố cho rằng ông này đã lui về phía sau với tư cách lãnh đạo tinh thần và ít đóng vai trò trong các chiến dịch hiện tại và tương lai của al-Qaeda.

* 4 ngày sau khi tiêu diệt được kẻ chủ mưu vụ khủng bố tòa tháp đôi WTC ngày 11-9-2001, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới thăm khu Ground Zero, tức nơi mà tòa tháp đôi tọa lạc trước đây. Ông Obama đã không nói một lời nào khi đứng trước bia tưởng niệm. Bởi địa điểm, cũng như hoàn cảnh của cuộc viếng thăm đã nói thay ông.

Tổng thống Obama cùng một nhân viên cứu hỏa đặt vòng hoa vào khu tưởng niệm.

Trước khi tới khu Ground Zero, ông Obama cũng đã đến đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm 343 người lính cứu hỏa New York đã quyên thân trong vụ 11-9. Ông cũng đã thăm trạm cứu hỏa Manhattan, nơi mất đi tới 15 chiến sĩ trong ngày định mệnh ấy, để lại 28 đứa trẻ mồ côi cha. “Hiển nhiên là chúng ta không thể giành lại được những người bạn mà chúng ta đã mất đi,” ông Obama phát biểu. “Song những gì xảy ra hôm Chủ nhật (tức ngày bin Laden bị tiêu diệt) cũng chính là bức thông điệp gửi tới cho toàn thế giới rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên họ. Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên cái ngày 11-9.”

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tới khu Ground Zero kể từ sau khi cựu Tổng thống George Bush tuyên bố thề sẽ trả thù cho nước Mỹ trước các nhân viên cứu hộ vụ 11-9. 23 ngày sau tuyên bố đó, ông Bush đã phát động cuộc chiến tranh tại Afghanistan để truy lùng bin Laden. Tuy nhiên, phải mất tới 9 năm, 7 tháng sau, người Mỹ mới tiêu diệt được kẻ đã gây ra cảnh đau thương.

* Trước đó, ngày 5-5, Cao ủy LHQ về nhân quyền Navi Pillay đã yêu cầu phía Mỹ tiết lộ toàn bộ sự việc nhằm xác định tính hợp pháp của chiến dịch truy sát nhân vật đứng đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden.

Bà Pillay tuyên bố tất cả mọi người đều có quyền được biết chính xác sự việc đã diễn ra trong vụ việc này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã khẳng định tại quốc hội nước này rằng chiến dịch truy sát Bin Laden của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Pakistan là "hoàn toàn hợp pháp" và cho rằng đây là "hành động bảo vệ quốc gia chính đáng".

 

Người dân Pakistan phản đối hành động xâm nhập lãnh thổ trái phép của Mỹ trong vụ tiêu diệt Bin Laden - Ảnh: AP

* Dù đồng cảm với người Mỹ về thảm kịch 11-9, người dân Pakistan vẫn kêu gọi cuộc biểu tình lớn chống lại hành động xâm nhập lãnh thổ của Mỹ vào Abbottabad để tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Trong khi đó, tướng Ashfaq Kayani, Tham mưu trưởng Lục quân (COAS) của Pakistan, cũng kêu gọi các quan chức dưới quyền và lãnh đạo các đơn vị tình báo thảo luận việc yêu cầu Mỹ cắt giảm quân ở nước này đến mức tối thiểu.

(Theo TTXVN, Reuters, AFP)

Tin xem nhiều