Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga phản đối nước ngoài tấn công trên bộ ở Libya và hỗ trợ tài chính cho lực lượng chống Tripoli
* Pháp trục xuất 14 nhà ngoại giao Libya

10:05, 06/05/2011

Ngày 6-5, Nga tuyên bố phản đối mọi hành động quân sự trên bộ của nước ngoài ở Libya, đồng thời chỉ trích nhóm các nước do phương Tây đứng đầu đã cam kết hỗ trợ tài chính cho lực lượng chống chính phủ ở Libya.

Ngày 6-5, Nga tuyên bố phản đối mọi hành động quân sự trên bộ của nước ngoài ở Libya, đồng thời chỉ trích nhóm các nước do phương Tây đứng đầu đã cam kết hỗ trợ tài chính cho lực lượng chống chính phủ ở Libya.

Theo nguồn tin nước ngoài, phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Moscow, Nga với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đang ở thăm, Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov khẳng định nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho phép can thiệp quân sự trực tiếp vào Libya, nhưng loại trừ tấn công trên bộ tại nước này. Ông nhấn mạnh Nga ủng hộ sự loại trừ đó và sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề này. Ông Lavrov cho biết Nga và Trung Quốc ủng hộ chấm dứt nhanh chóng chiến sự tại Libya và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vũ trang này. Nga và Trung Quốc sẽ phối hợp hành động trong các vấn đề liên quan đến khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Ông Lavrov chỉ trích quyết định ngày 5-5 của Nhóm tiếp xúc về Libya lập quỹ đặc biệt hỗ trợ lực lượng chống Tripoli, cảnh báo nhóm này không tìm cách "qua mặt" HĐBA LHQ. Ông Lavrov nói rõ Nhóm tiếp xúc gồm những nước đã thông qua Hiến chương Liên hợp quốc (Anh, Pháp, Mỹ) nên cần tôn trọng quyền lực của HĐBA LHQ. Mọi nỗ lực của nhóm này nên tập trung vào giải pháp hòa bình, chứ không ủng hộ bất kỳ bên nào trong một cuộc xung đột vũ trang nội bộ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhấn mạnh Trung Quốc lo ngại sâu sắc về tình hình tại Libya, kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực từ tất cả các bên liên quan.

* Cũng trong ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Pháp yêu cầu 14 nhà ngoại giao Libya rời khỏi Pháp trong vòng 24 đến 48 giờ sau đó.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp, quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Libya đã được đưa ra từ trước, nhưng quá trình thực hiện đòi hỏi phải có thời gian. Thông báo nhấn mạnh nhiều trong số các nhà ngoại giao này "dùng vị thế ngoại giao làm vỏ bọc". Đại sứ quán Libya tại Pháp đã đóng cửa cách đây khoảng một tháng.

(Theo TTXVN, RIA Novosti, AFP)

Tin xem nhiều