Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan-Campuchia ngày càng nặng sức ép ngoại giao
* Campuchia bác tin đàm phán với Thái Lan
* Thái Lan có thể tổ chức tổng tuyển cử trong nửa đầu năm nay

10:02, 09/02/2011

Thái Lan và Campuchia đang đối mặt với sức ép ngoại giao ngày càng tăng nhằm chấm dứt đọ súng ở vùng biên giới tranh chấp quanh đền cổ 900 năm tuổi Preah Vihear khi điểm nóng này yên tiếng súng trong ngày 9-2.

Thái Lan và Campuchia đang đối mặt với sức ép ngoại giao ngày càng tăng nhằm chấm dứt đọ súng ở vùng biên giới tranh chấp quanh đền cổ 900 năm tuổi Preah Vihear khi điểm nóng này yên tiếng súng trong ngày 9-2.

Các nhân chứng cho hãng tin Reuters hay, khoảng 20 xe tăng Thái Lan đã được điều động tới một doanh trại ở Kantaralak thuộc tỉnh Sri Sa Ket, giáp vùng tranh chấp. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan khẳng định họ không tăng cường binh lính trong khu vực. 

Lính Campuchia chuẩn bị đạn dược gần đền cổ Preah Vihear sau một vụ đọ súng ngắn với lính Thái Lan sáng sớm 5-2. (Ảnh: Reuters)

Thái Lan và Campuchia đổ lỗi cho nhau khơi mào các cuộc đọ súng vốn cướp sinh mạng của 3 người Thái và 8 người Campuchia kể từ ngày 4-2. Ít nhất 34 binh sĩ Thái Lan và 55 người Campuchia bị thương, theo các thông báo chính thức từ cả hai phía. 

Các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, rất có thể cơ quan gồm 15 quốc gia này sẽ thảo luận vấn đề Campuchia - Thái Lan trong tuần tới, sau khi Mỹ, Trung Quốc và ASEAN ra thông báo kêu gọi hai bên cùng kiềm chế. 

Các cuộc hội đàm song phương có thể diễn ra ở New York, nhiều khả năng vào thứ hai tuần sau (14-2) khi Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya báo cáo tóm lược trước Hội đồng Bảo an, theo phát ngôn viên Thani Thongpakdi của ông Piromya. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Campuchia, Hor Namhong, cũng sẽ có mặt ở New York. 

Nhưng ngay sau đó, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Thái Lan Kassit Piromya và Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong đã nhất trí tiến hành đàm phán nhằm giải quyết xung đột biên giới tại một nước thứ ba.

 

Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong (trái) và Ngoại trưởng Thái Piromya

Theo tuyên bố trên, Đại sứ Thái Lan tại Campuchia đã tới gặp ông Hor Nam Hong để chuyển đề nghị của ông Piromya, nhưng ông Hor Nam Hong chưa trả lời.

Trong một diễn biến khác, ngày 9-2, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong nửa đầu năm 2011 nếu không tiếp tục xảy ra bạo loạn chính trị ở nước này. Ông Abhisit cũng nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ không kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay, nhưng sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 6 tháng đầu năm nếu chính phủ này giải quyết được 3 vấn đề: củng cố sức mạnh kinh tế, sửa đổi hiến pháp và bầu cử diễn ra trong môi trường hòa bình.

(Theo Reuters, THX, Phnom Penh Post, Bangkok Post)

Tin xem nhiều