
Ngày 13-2, giao thông đã được nối lại tại phần lớn khu vực quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo của Ai Cập, tâm điểm các cuộc biểu tình rầm rộ lật đổ Tổng thống nước này Hosni Mubarak hơn 2 tuần qua.
Ngày 13-2, giao thông đã được nối lại tại phần lớn khu vực quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo của Ai Cập, tâm điểm các cuộc biểu tình rầm rộ lật đổ Tổng thống nước này Hosni Mubarak hơn 2 tuần qua.
Hàng trăm ngàn người biểu tình đã trở về nhà sau quyết định từ chức của ông Mubarak, giải phóng mặt bằng giao thông cho quảng trường Tahrir bị họ phong tỏa những ngày qua. Tuy nhiên, vài trăm người khác tuyên bố sẽ tiếp tục tụ tập tại đây cho đến khi quân đội trả lời các yêu sách của họ, bao gồm trả tự do cho tù chính trị và dỡ bỏ luật khẩn cấp. Một số người lo ngại quân đội sẽ phá hỏng kết quả biểu tình mà họ coi là "thành quả cách mạng".
Trước đó, ngày 11-2, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman thông báo Tổng thống Mubarak đã từ chức và trao lại quyền điều hành công việc của đất nước cho Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang. Quân đội ngay sau đó cam kết sẽ chuyển giao hòa bình quyền lực cho một chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ, đồng thời bảo đảm Ai Cập sẽ tôn trọng các hiệp ước khu vực và quốc tế mà nước này đã ký, nhưng không ấn định thời gian biểu cho việc chuyển giao quyền lực.
* Chính quyền Ai Cập ngày 12-2 cho biết đang tiến hành điều tra, thu thập các chứng cứ cáo buộc chống lại cựu Thủ tướng Ahmed Nazif, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli và Bộ trưởng Thông tin Anas El Fekky, người hiện đang bị quản thúc tại gia.
Hãng tin chính thức MENA ngày 12-2 đưa tin Công tố viên Abdel Maguid Mahmoud của Ai Cập đã ra lệnh cấm cựu Thủ tướng Ahmed Nazif và đương kim Bộ trưởng Thông Tin Anas El Fekky rời khỏi đất nước do có những đơn kiện hai công dân này. Công tố viên này cũng đã quyết định phong toả tài khoản của cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli cũng như của gia đình ông vì những khiếu kiện liên quan đến nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Abdel Maguid Mahmoud cũng đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập yêu cầu các nước châu Âu phong toả tài khoản và tài sản của các cựu Bộ trưởng Nhà ở, Công thương, Du lịch, Nội vụ và tỷ phú Ahmed Ezz.
Trong khi đó, theo kênh truyền hình Al Arabia TV, quân đội Ai Cập đã ra thông báo cấm 43 thành viên và cựu thành viên chính phủ đi lại hoặc rời khỏi đất nước khi chưa được phép. Phát biểu trên đài truyền hình sau cuộc họp tối 12-2 của người đứng đầu Hội đồng Quân sự Tối cao với một số bộ trưởng, Thủ tướng Ahmed Shafiq cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ chuyển tiếp do quân đội đứng đầu là sớm đưa các đơn vị cảnh sát trở lại làm việc, khôi phục trật tự an ninh và đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường. Thủ tướng Shafiq kêu gọi chính phủ chuyển tiếp và người dân Ai Cập đoàn kết trong giai đoạn chuyển giao quyền lực của đất nước.
* Theo các nguồn tin nước ngoài, những người tổ chức các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 12-2 đã thành lập một hội đồng có tên gọi Hội đồng Ủy trị để bảo vệ kết quả biểu tình và đàm phán với Hội đồng quân sự cấp cao hiện nắm quyền điều hành đất nước. Nhiệm vụ của Hội đồng Ủy trị là tiến hành đối thoại với Hội đồng Quân sự Tối cao và đưa Ai Cập vượt qua giai đoạn chuyển tiếp. Hội đồng này có quyền kêu gọi tiến hành hoặc hủy bỏ các cuộc biểu tình tùy thuộc vào tình hình hiện nay diễn biến như thế nào.
Dư luận quốc tế tiếp tục có những phản ứng tích cực với cam kết của Hội đồng Quân sự Tối cao- chịu trách nhiệm quản lý các công việc của đất nước kể từ sau khi Tổng thống Mubarak từ chức- về việc chuyển giao hoà bình quyền lực cho một chính phủ dân sự được bầu một cách dân chủ, đồng thời bảo đảm rằng Ai Cập sẽ tôn trọng các hiệp ước khu vực và quốc tế mà nước này đã ký.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh cam kết của giới cầm quyền quân sự Ai Cập về một cuộc chuyển giao hòa bình quyền lực cho một chính phủ dân sự.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12-2 đã hoan nghênh cam kết của giới điều hành chính phủ chuyển tiếp tại Ai Cập theo đó tôn trọng các hiệp ước đã ký kết giữa hai nước.
Được biết, Tổng thống Mubarak và gia đình đã rời thủ đô
Trong một diễn biến liên quan, một nguồn tin cho biết, ít nhất tám hiện vật có giá trị cao, trong đó có một bức tượng của Hoàng đế danh tiếng Tutankhamun, được cất giữ tại Bảo tàng quốc gia Ai Cập nằm cạnh quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, đã bị đánh cắp.
Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập Zahi Hawass ngày 13-2 thông báo trong số những hiện vật bị đánh cắp có một bức tượng bằng gỗ được phủ vàng của Hoàng đế Tutankhamun, triều đại thứ 17 trong lịch sử Ai Cập cổ đại, cùng những phần của một bức tượng khác của vị Pharaoh này.
(Theo BBC, Xinhua)



![[Video] Trao 10 ngàn phần quà cho học sinh các xã biên giới](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/bia_20260922224154.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Chuyện những ao ốc ‘xanh’ ở Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/ttt_20260922094426.jpg?width=400&height=-&type=resize)








