Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hạ viện Nga ra điều kiện phê chuẩn START mới với Mỹ

11:01, 16/01/2011

Moscow sẽ rút khỏi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới nếu không chỉ Mỹ mà cả NATO, hay các nước đồng minh khác của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đe dọa nền an ninh quốc gia của Nga.

Moscow sẽ rút khỏi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược (START) mới nếu không chỉ Mỹ mà cả NATO, hay các nước đồng minh khác của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đe dọa nền an ninh quốc gia của Nga.

Đó là điều kiện sửa đổi chính cho dự thảo phê chuẩn Hiệp ước START mới được Viện Duma quốc gia (Hạ viện) Nga nghiên cứu lần đọc thứ hai hôm 14-1.

Theo dự kiến, Hiệp ước START mới giữa Nga và Mỹ sẽ đi vào hiệu lực trong năm nay.

Theo Viện Duma, sự cần thiết bổ sung sửa đổi là do những yếu tố trong nghị quyết mà Thượng viện Mỹ thông qua hồi tháng 12/2010 khi phê chuẩn Hiệp ước.

Một trong những điều kiện chính của các thượng nghị sĩ Mỹ là Hiệp ước không được cản trở sự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ. Moscow cương quyết không đồng ý với điều này: việc ràng buộc START và NMD là một trong những đòi hỏi chủ chốt của Nga.

Viện Duma quốc gia Nga chuẩn bị hai tuyên bố bổ sung cho lần đọc dự thảo thứ 3, dự kiến vào ngày 25-1. Thứ nhất sẽ là nội dung hướng tới chính quyền Mỹ, giải thích ý nghĩa những điều kiện sửa đổi của Nga. Tuyên bố thứ hai mang tính chất nội bộ và liên quan tới sự củng cố tiềm năng quốc phòng Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cuối tuần qua thông báo với tính toán rằng Hiệp ước START mới sẽ đi vào hiệu lực trong năm nay, thời hạn Nga hoàn thành các nghĩa vụ cam kết trong văn kiện này sẽ là năm 2018.

(Theo RIA, Voice of Russia)

Tin xem nhiều