Ngày 6-12, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở ngoài khơi ba bờ biển của bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra tại 29 điểm, trong đó có đảo Daecheong - một trong 5 hòn đảo gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên, cách đảo Yeonpyeong, nơi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên, khoảng 80km về phía Tây.
Ngày 6-12, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở ngoài khơi ba bờ biển của bán đảo Triều Tiên. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra tại 29 điểm, trong đó có đảo Daecheong - một trong 5 hòn đảo gần vùng biển tranh chấp với Triều Tiên, cách đảo Yeonpyeong, nơi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên, khoảng 80km về phía Tây.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cho biết cuộc tập trận diễn ra từ ngày 6 đến 11-12 ở phía Nam Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) và thuộc lãnh hải Hàn Quốc, vì thế đây là cuộc tập trận chính đáng. Tuy nhiên, Triều Tiên đã phản đối Hàn Quốc tập trận gần đường biên giới trên biển vốn không được Bình Nhưỡng công nhận, coi đây là "nỗ lực nhằm tạo ra một cuộc chiến tranh".
Theo các quan chức quân sự Hàn Quốc, cuộc tập trận bắn đạn thật là một phần của cuộc tập trận đã bị đình hoãn sau vụ hai miền Triều Tiên đấu pháo ngày 23-11 vừa qua. Cuộc tập trận cũng diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận hải quân chung quy mô lớn tại Hoàng Hải.
Cùng ngày 6-12, các bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ họp tại Washington, tìm chiến lược đối phó với Triều Tiên. Theo giới quan sát, cuộc họp tay ba này cũng nhằm đưa ra tín hiệu là Mỹ chưa vội trở lại bàn đàm phán sáu bên.
Trước đó, Washington, Seoul và Tokyo đều khước từ lời mời của Bắc Kinh họp khẩn cấp 6 bên ở thủ đô Trung Quốc sau vụ đấu pháo giữa hai miền hôm 23-11.
Một diễn biến khác, ngày 6-12, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi tất cả các bên phản ứng bình tĩnh và hợp lý nhằm tránh làm xấu thêm tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Hồ Cẩm Đào cho rằng nếu không được giải quyết một cách đúng đắn, tình hình an ninh vốn dễ đổ vỡ trên Bán đảo Triều Tiên có thể leo thang căng thẳng, thậm chí vượt khỏi sự kiểm soát.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barak Obama cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đã ảnh hưởng tới an ninh khu vực Đông Á. Tổng thống Obama khẳng định Washington sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh để đạt được mục tiêu chung trong việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, ngăn chặn những nguy cơ gây bất ổn, gìn giữ môi trường an ninh khu vực.
(Theo Xinhua, AFP)

![[Video] Những tia bức xạ trở thành ‘đôi mắt’ của bác sĩ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790226454371_7534924411845857149_g1544323820597726594_ce6a02e32f9b20cb5941505e6aaa4192_20260924122859.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Rộn ràng không khí chuẩn bị cho đêm Gala ‘Tài tử Phương Nam’ năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790216673078_6892372053229303985_g2475141810726697550_9f90b4517828b078dd5e3083bf638db2_20260924092900.jpg?width=400&height=-&type=resize)









