
Chính phủ Australia một lần nữa lên án WikiLeaks tiết lộ tài liệu ngoại giao của Mỹ, cho rằng việc tiết lộ đe dọa đến an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh của nước này.
Chính phủ Australia một lần nữa lên án WikiLeaks tiết lộ tài liệu ngoại giao của Mỹ, cho rằng việc tiết lộ đe dọa đến an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh của nước này. Tổng chưởng lý Australia Robert McClelland cho rằng WikiLeaks rất vô trách nhiệm khi công bố các tài liệu bởi chúng có thể làm lộ danh tính của những người cung cấp tin.
 |
| Ông Julian Assange cho rằng những cáo buộc nhằm vào ông mang động cơ chính trị. |
“Tự do ngôn luận là một chuyện, chúng ta đều tôn trọng, nhưng chúng ta cũng tôn trọng sự tự do và quyền của con người được sống mà không phải sợ hãi điều gì”, ông McClellan cho biết với các phóng viên.
Ông cũng cho biết, là một công dân Australia, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange được quyền trở lại đất nước quê nhà và được quyền nhận sự giúp đỡ của các nhân viên lãnh sự của Australia nếu ông bị bắt ở nước ngoài.
Song Australia cũng có trách nhiệm giúp đỡ cuộc điều tra hình sự của quốc tế đối với hoạt động của Asange, McClelland cho hay.
Australia cho biết họ sẽ hỗ trợ giới chức Mỹ trong cuộc điều tra đối với WikiLeaks và cũng đang điều tra xem liệu trang web này có vi phạm luật của Australia hay không khi công bố các tài liệu mật.
Assange, hiện đang ở Anh, bị truy nã ở Thụy Điển do bị cáo buộc phạm tội hãm hiếp và quấy rối tình dục.
(Theo AP)