Cảnh sát Trung Quốc hôm 24/6 cho biết họ vừa triệt phá một nhóm khủng bố ở Tân Cương. Đây chính là nhóm đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trong những năm gần đây ở khu vực bất ổn này.
|
Cảnh sát Trung Quốc hôm 24/6 cho biết họ vừa triệt phá một nhóm khủng bố ở Tân Cương. Đây chính là nhóm đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trong những năm gần đây ở khu vực bất ổn này.
Thông báo trên được đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, đúng thời điểm Tân Cương chuẩn bị kỷ niệm 1 năm ngày diễn ra các vụ bạo loạn đẫm máu ở thủ phủ Urumqi hồi tháng 7 năm ngoái.
"Kể từ năm 2008, nhóm khủng bố này đã lên kế hoạch và tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố ở Tân Cương, trong đó có một cuộc tấn công vào lực lượng cảnh sát và lính biên phòng ở Kashgar trong dịp diễn ra Thế vận hội Olympics Bắc Kinh," phát ngôn viên Cục An ninh Công cộng Trung Quốc – ông Wu Heping cho các phóng viên biết.
Theo ông Wu, việc phát hiện và triệt phá một nhóm khủng bố đã cho thấy Trung Quốc đang đối mặt với một “mối đe doạ khủng bố thực sự” ở Tân Cương.
17 cảnh sát và lính biên phòng Trung Quốc đã thiệt mạng ở thành phố Kashgar, Tân Cương hồi tháng 8 năm 2008, chỉ vài ngày trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympics Bắc Kinh. Các quan chức Trung Quốc trước đó đều tin rằng thủ phạm của vụ tấn công này là những tên khủng bố.
Hai người đàn ông được cho là đã lái chiếc xe tải đâm thẳng vào một nhóm khoảng 70 sĩ quan đang chạy bộ tập thể dục. Sau đó, hai tên này nhảy ra khỏi xe và vung dao chém lia lịa trong khi những sĩ quan vẫn còn chưa hết bàng hoàng về vụ tấn công bất ngờ và liều lĩnh này. Hai tên khủng bố sau đó đã bị bắt giữ.
Tân Cương là khu tự trị rộng lớn của Trung Quốc với khoảng 20 triệu dân sinh sống, trong đó một nửa là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ, một nửa còn lại là những người Hán di cư lên. Đây là khu vực giàu tài nguyên và có vị trí địa lý rất quan trọng, giáp với Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ.
Ngày 5/7 năm ngoái, một loạt các vụ bạo loạn đẫm máu đã nổ ra ở Tân Cương sau khi xảy ra một vụ xô xát giữa công nhân Duy Ngô Nhĩ và Hán tại một nhà máy Quảng Đông. Người Duy Ngô Nhĩ đã đổ ra đường đập phá nhà cửa, cửa hàng, đánh đập người dân trên phố. Hai ngày sau, hàng loạt người Hán cầm gậy gộc tề tựu trên phố, kêu gọi trả thù. Các vụ bạo loạn này đã cướp đi sinh mạng của gần 200 người. Cảnh sát và quân đội Trung Quốc đã được huy động để khôi phục lại trật tự ở khu vực này ngay sau đó.
(Theo AFP)
![[Video] Khởi công cầu Cát Lái và cầu Long Hưng: Giá trị và tính kết nối ra sao?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790754822218_7534924411845857149_g1544323820597726594_31468a91ac1d0cb30f37b0896668c1db_20260930150133.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Loạt Podcast] Y tế cơ sở từ thực tiễn: Dấu ấn lãnh đạo của tổ chức Đảng - Kỳ cuối: Chìa khóa số và tầm nhìn quản trị](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/aa_20260930152335.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Thêm lựa chọn an cư linh hoạt cho người thu nhập thấp](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790726379915_7534924411845857149_g1544323820597726594_ae3272e8370524cd3b84ea525a31ec22_20260930070916.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Loạt Podcast] Y tế cơ sở từ thực tiễn: Dấu ấn lãnh đạo của tổ chức Đảng - Kỳ 2: Về cơ sở, dựng “trận địa phòng bệnh từ xa”](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1790661710705_964200458188216973_g1544323820597726594_d582704298bbe921252df1e52577ac06_20260930155340.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)







