Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ phát hiện "vựa" khoáng sản khổng lồ ở Afghanistan

09:06, 14/06/2010

Một nhóm các nhà địa chất học và giới chức Mỹ đã phát hiện "vựa" khoáng sản khổng lồ ở Afghnistan, đủ để biến đất nước nghèo khó này thành một trong những trung tâm khai khoáng giàu có nhất thế giới, tờ New York Times của Mỹ tiết lộ.

Một nhóm các nhà địa chất học và giới chức Mỹ đã phát hiện "vựa" khoáng sản khổng lồ ở Afghnistan, đủ để biến đất nước nghèo khó này thành một trong những trung tâm khai khoáng giàu có nhất thế giới, tờ New York Times của Mỹ tiết lộ.

Tướng Mỹ David H. Petraeus cho biết "vựa" khoáng sản được phát hiện ở Afghanistan có trị giá tới 1 ngàn tỷ USD.

"Có tiềm năng rất rất lớn ở đó”, Tướng David H. Petraeus, tư lệnh Cơ quan chỉ huy trung tâm của Mỹ, cho biết với tờ New York Times, số ra ngày 14-6.

Theo tờ báo, người Mỹ đã phát hiện một khối lượng trầm tích khoáng sản chưa được khai thác trị giá gần 1 ngàn tỷ USD ở Afghanistan. Trong số này có sắt, đồng, coban, vàng và những kim loại công nghiệp quan trọng khác như lithim. Tờ Times cũng trích dẫn một bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc cho hay Afghanistan có thể trở thành “rốn lithim”, một vật liệu thô quan trọng để sản xuất pin, máy tính xách tay và điện thoại di động.

Trong chuyến thăm Washington vào tháng trước, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết trữ lượng khoáng sản chưa được khai thác của nước ông thậm chí còn nhiều hơn Mỹ ước đoán rất nhiều, trị giá vào khoảng 3 ngàn tỷ USD.

Cho đến nay trầm tích khoảng sản lớn nhất được phát hiện ở Afghanistan là đồng và sắt. Ngoài ra họ còn phát hiện thấy rất nhiều trầm tích niobi, một loại kim loại mềm được dùng để sản xuất thép siêu dẫn, cũng như trầm tích vàng ở khu vực Pashtun, miền nam Afghanistan.

(Theo AP)

Tin xem nhiều