Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các nước lớn trong EU tìm kiếm giải pháp hỗ trợ Hy Lạp giải quyết khủng hoảng nợ

10:03, 10/03/2010

Ủy ban châu Âu (EC) và các nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) là Đức và Pháp đang có kế hoạch tạo ta một định chế tài chính của châu Âu để có thể giúp các nước bị khủng hoảng do nợ nần như trường hợp Hy Lạp hiện nay.

Ủy ban châu Âu (EC) và các nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) là Đức và Pháp đang có kế hoạch tạo ta một định chế tài chính của châu Âu để có thể giúp các nước bị khủng hoảng do nợ nần như trường hợp Hy Lạp hiện nay.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (phải) và Thủ tướng Hi Lạp George Papandreou trong cuộc họp báo tại điện Élysée ngày 7-3 - Ảnh: Reuters
Trả lời phỏng vấn báo chí tại Berlin (Đức) ngày 7-3, Ủy viên EU phụ trách kinh tế và tiền tệ, Olli Rehn nói EC sẵn sàng đề xuất một công cụ của châu Âu như kiểu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để giúp các nước khu vực đồng ơrô gặp khó khăn. Tuy nhiên ông này nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ tài chính sẽ liên quan tới "những điều kiện nghiêm ngặt".

Tổng thống Italia Giorgio Napolitano và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cũng có ý nói đến việc thành lập một phiên bản châu Âu theo kiểu IMF. Phát biểu với báo "Thế giới Chủ Nhật" của Đức, ông Schaeuble nêu rõ :"Chúng tôi không có kế hoạch thành lập định chế sẽ cạnh tranh với IMF, song vì sự ổn định trong khu vực đồng ơrô, chúng tôi cần một định chế có kinh nghiệm và sức mạnh của IMF...".

Cùng ngày, phát biểu tại một cuộc họp báo chung tại Pari sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khẳng định chính phủ các nước châu Âu sẵn sàng giúp Hy Lạp thoát khỏi cuộc cuộc khủng hoảng tài chính "nếu cần thiết". Các nhà quan sát nhận xét rằng tuyên bố trên của Tổng thống Pháp cho thấy các nước châu Âu đã loại trừ việc hỗ trợ "ngay lập tức" về tài chính cho Hy Lạp và những biện pháp hỗ trợ sẽ chỉ được thực hiện khi Hy Lạp đáp ứng một số điều kiện chặt chẽ.

Trong khi đó Thủ tướng Hy Lạp Papandreou nói rằng Hy Lạp muốn tìm một "giải pháp châu Âu" cho cuộc khủng hoảng nợ và hiện chưa có kế hoạch kêu gọi sự giúp đỡ của IMF.

Tuyên bố trên của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn ở EU được đưa ra hai ngày sau khi Chính phủ Hy Lạp công bố kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mới để có thể tiết kiệm 4,8 tỉ euro (tương đương 6,5 tỉ USD), bao gồm việc cắt giảm lương, tăng thuế và tăng độ tuổi nghỉ hưu... Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng khi có tới 12.000 người đã xuống đường biểu tình trong đêm 5-3, ngay sau khi kế hoạch vừa được công bố. Báo Hy Lạp "To Vima" ngày 7-3 đã công bố kết quả thăm dò dư luận ở Hy Lạp cho thấy có tới hơn 80% số người được hỏi ý kiến lo ngại rằng kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ sẽ làm cho tình trạng nghèo đói ở đất nước này càng trầm trọng thêm. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều