Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Biến đổi khí hậu đe dọa nguồn nước nhiều nơi trên toàn cầu

10:03, 10/03/2010

Các cơ quan khí tượng và phát triển của LHQ đã báo động nguồn nước đang khô hạn ở nhiều nơi trên toàn cầu, hậu quả của biến đổi khí hậu và việc con người sử dụng nguồn nước phung phí.

Các cơ quan khí tượng và phát triển của LHQ đã báo động nguồn nước đang khô hạn ở nhiều nơi trên toàn cầu, hậu quả của biến đổi khí hậu và việc con người sử dụng nguồn nước phung phí.

Nhiều nơi trên thế giới đang bị khô hạn do biến đổi khí hậu

Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo 60% nguồn nước ngầm ở Ấn Độ có nguy cơ bị cạn kiệt trong vòng 20 năm tới do tác động của biến đổi khí hậu và khai thác không bền vững của con người. Mặc dù nông nghiệp, chăn nuôi, an ninh lương thực dài hạn và cuộc sống của con người phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước ngầm nhưng việc khai thác nguồn tài nguyên này ở Ấn Độ không được quản lý bền vững và bị sử dụng lãng phí. Hơn 25% mùa màng ở Ấn Độ đứng trước nguy cơ không còn nước tưới tiêu.

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) và WB đã cảnh báo nhiều năm trước đây về nguy cơ hạn hán ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe và nguy cơ này nay đã thành hiện thực. Các nước khu vực này đang "khát nước" vì hạn hán và phải lựa chọn các giải pháp khẩn cấp như xây dựng các nhà máy lọc nước biển để cung cấp nước đáp ứng nhu cầu tối thiểu cuộc sống con người và tạo mây mưa nhân tạo để chống hạn cho mùa màng. Các cảnh báo khoa học trước đây từng nhấn mạnh hạn hán sẽ dữ dội hơn và trên diện rộng hơn kể từ thập kỷ 70 của thế kỷ 20.

Các nhà khí tượng khu vực Caribe dự báo hiện tượng El Nino sẽ còn tác động lâu dài ở khu vực này do biến đổi khí hậu. Chính phủ các nước trong khu vực đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn và khẩn cấp để ngăn chặn sử dụng lãng phí nước, nhưng triển vọng thoát khỏi tình trang khô hạn nặng trong năm 2010 khá ảm đạm vì lượng mưa rất thấp. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều