
Trong một động thái được đánh giá là tích cực, CHDCND Triều Tiên ngày 11-1 đã đề nghị đàm phán hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, đồng thời tuyên bố việc chấm dứt trừng phạt và cải thiện quan hệ với Mỹ là những điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Trong một động thái được đánh giá là tích cực, CHDCND Triều Tiên ngày 11-1 đã đề nghị đàm phán hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, đồng thời tuyên bố việc chấm dứt trừng phạt và cải thiện quan hệ với Mỹ là những điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
![]() |
|
Du khách tham quan nơi trưng bày vũ khí được dùng trong cuộc chiến Triều Tiên (ảnh chụp ngày 11-1 tại Seoul, Hàn Quốc) - Ảnh: AP |
|
Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải hiệp ước hòa bình, do đó về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. |
Trong một thông cáo ra sáng 11-1, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên nói việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của nước này tùy thuộc vào việc xây dựng niềm tin giữa Bình Nhưỡng - Washington và kêu gọi ký hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Theo nhận định của giới phân tích, Bình Nhưỡng đưa ra đề nghị ký hiệp ước hòa bình là nhằm chiếm ưu thế khi quay trở lại bàn đàm phán sáu bên. Nước này đã rút ra khỏi các cuộc đàm phán với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản vào năm ngoái sau khi bị LHQ trừng phạt do thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.
Tháng trước, ông Stephen Bosworth - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề CHDCND Triều Tiên - đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Bình Nhưỡng. Kết thúc chuyến thăm, ông Bosworth thông báo Bình Nhưỡng đã đồng ý cần phải quay lại bàn đàm phán.
(Theo AP)



![[Ảnh] Mô hình trường học an toàn giao thông cần nhân rộng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/thum_20261007173528.jpg?width=500&height=-&type=resize)







