Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ dọa Israel

03:01, 12/01/2010

Trong một dịp rất hiếm hoi, đồng minh thân cận số 1 của Israel là Mỹ đã vừa tỏ ý nghiêm khắc với nhà nước Do Thái trong vấn đề quan hệ với Palestine.

Trong một dịp rất hiếm hoi, đồng minh thân cận số 1 của Israel là Mỹ đã vừa tỏ ý nghiêm khắc với nhà nước Do Thái trong vấn đề quan hệ với Palestine.

Cảnh sát Israel đá một thanh niên Palestine. Ảnh AP.


Cụ thể, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông là ông George Mitchell vừa truyền tải thông điệp của Chính quyền Obama rằng Washington không loại trừ khả năng trừng phạt nghiêm khắc Israel về vấn đề làm ảnh hưởng tiến trình hòa bình Trung Đông.

Phía Mỹ cũng lưu ý, tiến trình hòa bình Trung Đông là một mục tiêu quan trọng, là trọng điểm ngoại giao số 1 được ông obama đặt nhiều tham vọng kể từ khi lên nắm quyền tới nay.

Ôông George Mitchell ngụ ý rằng Mỹ có thể thực hiện biện pháp trừng phạt về tài chính để buộc Israel nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với Palestine nhằm đảm bảo tiến trình hòa bình Trung Đông đạt được những thành công nhất định.

Ông Mitchell cho biết, biện pháp trừng phạt ở đây có thể là việc Washington từ chối bảo lãnh các khoản vay của Israel. Nói cách khác, Mỹ có thể không thực hiện thỏa thuận giữa hai bên trong suốt hai thập kỷ qua, khi mà Israel luôn được Mỹ bảo lãnh vay hàng tỉ USD của các tổ chức nước ngoài với lãi suất thấp.

Thái độ của Mỹ được đưa ra một cách nghiêm khắc với đồng minh thân cận Israel trong bối cảnh một loạt các động thái mới cho tình hình tại Trung Đông lại đang rực nóng vì những xung đột liên quan tới Israel và Palestine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi hai bên nối lại "một cách vô điều kiện" các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời tuyên bố ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine với các đường biên giới năm 1967

Đáp lại lời kêu gọi của chính quyền Mỹ, chính quyền Palestine tiếp tục yêu cầu Israel phải ngừng hoàn toàn hoạt động mở rộng các khu định cư Do Thái trước khi hai bên thương lượng về vấn đề hòa bình.

Đại diện của Palestine nêu rõ, các cuộc đàm phán hòa bình chỉ được nối lại khi Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây. Palestine cũng yêu cầu Chính quyền Tel Aviv thực hiện các cam kết trong lộ trình hòa bình ký năm 2003.

Israel hiện chưa có phản ứng gì trước những tuyên bố này của đại diện Palestine.

Trước đó, tình hình cũng đã nóng lên cực độ khi phía Israel lại bắn phá dữ dội vào Palestine hôm 8/1 để trả đũa. Sáng 8/1, quân đội Israel đã cho các máy bay liên tiếp bắn phá vào đường hầm ở khu vực giữa Dải Gaza và một số căn cứ của Phong trào Hamas.

Israel lấy lý do là tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hamas, trong đó có sơ sở huấn luyện của lực lượng mà cả Israel và Mỹ đều coi là quân khủng bố và những nơi mà Israel cho là các tay súng Hamas cất giữ vũ khí và bắn rốckét sang lãnh thổ Israel.

Israel cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công chừng nào các tay súng Hamas tại Palestine vẫn cứ dội rốckét sang lãnh thổ Israel.

Hiện Israel đang triển khai sẵn sàng cho khả năng tấn công tiếp, với việc đưa các thiết bị quân sự, các xe cộ phục vụ chiến tranh tới sát vùng lãnh thổ Gaza.

Song song với triển khai quân sự, Israel cũng đang làm công tác tuyên truyền bằng cách thả truyền đơn xuống khắp khu vực Gaza nhằm làm giảm sự ủng hộ của người dân nơi đây đối với lực lượng mà cả Israel và Mỹ đều coi là quân khủng bố là Hamas.

Israel vừa phê chuẩn kế hoạch xây thêm bốn tòa nhà tái định cư và một khu cộng đồng mới cho người Do Thái ở phần phía Đông Jerusalem. Ảnh AP

 

Ở phía bên kia, quân Hamas cũng như người Palestine tỏ ra hết sức căm giận và thể hiện thái độ sẽ phản kháng, trả đũa đích đáng với Israel.

Ủng hộ Palestine, Liên đoàn các nước Arập vừa qua cũng đã mạnh mẽ phê phán kế hoạch xây dựng các khu định cư mới của Israel tại khu vực phía Đông thành phố Jerusalem, cho rằng hành động này đe dọa nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị bế tắc.

Liên đoàn các nước Arập đã ra một tuyên bố nói rằng "kế hoạch của Israel rõ ràng là một sự leo thang trong chính sách xây dựng các khu định cư cho người Do Thái tại Đông Jerusalem".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Arập Xêút cho rằng chính sách xây dựng các khu định cư của Israel vẫn là trở ngại chính đối với các nỗ lực hòa bình Trung Đông và việc ngừng xây dựng mới các khu định cư Do Thái là một trong những cam kết chính của tiến trình hòa bình và nó cũng là một điều kiện để Palestine có thể nối lại đàm phán.

Các tuyên bố phản đối từ các nước Arập được đưa ra sau khi Ủy ban kế hoạch và xây dựng Jerusalem của Israel vừa phê chuẩn kế hoạch xây thêm bốn tòa nhà tái định cư và một khu cộng đồng mới cho người Do Thái ở phần phía Đông Jerusalem. (Theo Reuters, BBC, CNN, THX)

Tin xem nhiều