Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Báo động tình trạng diện tích sông băng ở Kashmir bị thu hẹp

11:10, 15/10/2009

Nhiệt độ tăng cao trong mùa Đông đang làm các dòng sông băng dưới chân dãy núi Himalaya thuộc vùng Kashmir của Ấn Độ bị thu hẹp đến mức báo động, đe dọa nguồn cung cấp nước cho những khu vực rộng lớn của Ấn Độ và Pakistan.

Nhiệt độ tăng cao trong mùa Đông đang làm các dòng sông băng dưới chân dãy núi Himalaya thuộc vùng Kashmir của Ấn Độ bị thu hẹp đến mức báo động, đe dọa nguồn cung cấp nước cho những khu vực rộng lớn của Ấn Độ và Pakistan. Đó là kết quả một nghiên cứu trong ba năm do giáo sư địa lý Shakil Ramsoo, thuộc trường Đại học Kashmir, đứng đầu vừa công bố tại một hội thảo quốc tế về vấn đề thay đổi khí hậu diễn ra từ 12-14/10 tại thủ phủ mùa Hè Srinagar của Kashmir.

Kolahoi Glacier by Motographer.

Trong ba thập kỷ qua, dòng sông băng lớn nhất trong khu vực này, sông Kolahoi (ảnh), đã bị thu hẹp 2,63 km2, chỉ còn 11 km2. Mỗi năm, dòng sông này thu nhỏ khoảng 0,08 km2, và đây thực sự là một con số đáng báo động. Trong khi đó, các dòng sông băng nhỏ khác ở Kashmir cũng đang bị thu hẹp và lý do chính là nhiệt độ tăng cao về mùa Đông, tăng 1,1 độ C trong hơn 100 năm qua.

Nghiên cứu trên cũng cho biết lượng tuyết rơi ở Kashmir - khu vực được gọi là "Thụy Sỹ của phương Đông" - đã giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây. Theo các chuyên gia, ngay cả trong mùa tuyết rơi nhiều, do tuyết không có khả năng đóng băng và chuyển sang dạng tinh thể cứng và tồn tại lâu hơn trong điều kiện nhiệt độ cao hơn nên kết quả là nó tan nhanh hơn.

Theo chuyên gia Sally Dotre thuộc Đại học Cambridge, các số liệu về thay đổi khí hậu ở Kashmir cho thấy tuyết ở đây tan nhanh hơn bất cứ khu vực nào khác trên thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mực nước sông ở khu vực Kashmir và Pakistan. Mực nước của hầu hết các sông ở Kashmir của Ấn Độ đã giảm 2/3 trong 40 năm trở lại đây.

Các dòng sông băng dưới chân núi Himalaya cung cấp nước cho 9 dòng sông lớn nhất châu Á, chảy qua Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Myanmar. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều