Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng, Nội các Nhật Bản từ chức

09:09, 16/09/2009

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Nội các của ông hôm nay (16/9) đã chính thức từ chức, mở đường cho Quốc hội bầu chọn ông Yukio Hatoyama làm Nhà lãnh đạo mới của nước này.

Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của Thủ tướng Taro Aso.
 

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Nội các của ông hôm nay (16/9) đã chính thức từ chức, mở đường cho Quốc hội bầu chọn ông Yukio Hatoyama làm Nhà lãnh đạo mới của nước này.

 

Các quan chức cấp cao hàng đầu của Nhật Bản đã từ chức sau cuộc họp nội các cuối cùng diễn ra vào sáng nay, Văn phòng Thủ tướng Aso cho biết.

 

Hành động trên chỉ mang tính thủ tục để Hạ viện tiến hành cuộc bỏ phiếu chọn ông Hatoyama làm tân Thủ tướng. Hạ viện Nhật Bản hiện nay do đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của ông Hatoyama kiểm soát sau khi đảng này giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 30/8. Chiến thắng của đảng DPJ đã chấm dứt hơn nữa thế kỷ cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do (LDP).

 

Ông Hatoyama cam kết sẽ cải tổ hệ thống chính trị Nhật Bản, cắt giảm sự lãng phí của chính phủ, khôi phục nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và tập trung chính sách vào người tiêu dùng chứ không phải là các doanh nghiệp lớn.

 

Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ triệu tập phiên họp đặc biệt vào chiều nay để chính thức bầu chọn thủ tướng mới cho đất nước. Đảng của ông Hatoyama hiện đang chiếm 308 ghế trong tổng số 480 ghế của Hạ viện. Như vậy, việc ông Hatoyama trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản là điều chắc chắn.

 

"Tôi rất xúc động khi nghĩ đến viễn cảnh về sự thay đổi của lịch sử. Tôi cũng cảm thấy sức nặng trách nhiệm của việc làm nên lịch sử," ông Hatoyama phát biểu.

 

Tuy nhiên, tân Thủ tướng Hatoyama sẽ phải đối mặt với con đường khó khăn trải dài trước mắt. Thách thức lớn nhất và cấp bách nhất của ông Hatoyama là khôi phục nền kinh tế Nhật Bản. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đã rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau thế chiến II. Tỉ lệ thất nghiệp cao kỷ lục và mức lương suy giảm. Tình trạng dân số già ở Nhật Bản cũng đang có nguy cơ làm thâm hụt ngân khố của đất nước khi số người đóng thuế giảm đi còn số người mà nhà nước phải trả lương hưu tăng lên.

 

Và cũng chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, ông Hatoyama sẽ trải qua một cuộc thử thách trên mặt trận ngoại giao. Tân Thủ tướng Nhật sẽ đến tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Mỹ vào tuần tới và nhiều khả năng ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama.


(Theo AP)

Tin xem nhiều