Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học giả Pháp Alain Ruscio ca ngợi tinh thần đoàn kết trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

09:09, 11/09/2009

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư sử học người Pháp Alain Ruscio cho rằng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang tính nhân văn mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn. Nó thâu tóm tất cả trong một mong muốn mà Người luôn ấp ủ trong lòng: đó là sự đoàn kết.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư sử học người Pháp Alain Ruscio cho rằng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang tính nhân văn mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn. Nó thâu tóm tất cả trong một mong muốn mà Người luôn ấp ủ trong lòng: đó là sự đoàn kết. Điều này được thể hiện khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn cao trào của cuộc chiến tranh chống đế quốc xâm lược, điều mà Người tin rằng chính là chìa khóa dẫn đến thắng lợi của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Alain Ruscio, tinh thần đoàn kết mà Hồ Chủ tịch nêu cao trong Di chúc của Người vẫn luôn giữ giá trị nguyên vẹn của nó ngay cả hiện nay, khi đất nước đã đi vào giai đoạn xây dựng và phát triển. Ông nhận xét rằng khái niệm "Đại Đoàn kết dân tộc" đóng vai trò hàng đầu trong Tư tưởng Hồ Chí Minh, và ông cho rằng đó cũng là mục tiêu, đồng thời là mong muốn mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang hướng tới. Nhà sử học nhấn mạnh rằng khát vọng đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và mang tầm quốc tế. Đó là sự đoàn kết vì phong trào Cộng sản quốc tế.

Đối với Giáo sư Alain Ruscio, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông tâm đắc nhất là câu: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do!". Theo ông, đây cũng chính là hai cụm từ dẫn đường cho xã hội Việt Nam sau này.

Ông Alain Ruscio là chuyên gia nghiên cứu các vấn đề thuộc địa và Đông Dương. Từng là phóng viên thường trú báo Nhân Đạo (L’Humanité) của Pháp tại Hà Nội giai đoạn 1978-1980 và luôn gắn bó với Việt Nam.

Tin xem nhiều