Ngày 23-8, Tổng thống Nicaragoa Daniel Ortega tuyên bố nước này đã chính thức thanh toán nạn mù chữ sau 19 năm tiến hành cuộc chiến diệt giặc dốt.
Ngày 23-8, Tổng thống Nicaragoa Daniel Ortega tuyên bố nước này đã chính thức thanh toán nạn mù chữ sau 19 năm tiến hành cuộc chiến diệt giặc dốt.
Phát biểu tại Quảng trường Cách mạng, Tổng thống Oóc-tê-ga nhấn mạnh với sự giúp đỡ tích cực của Cuba và Venezuela, Nicaragoa đã giảm tỷ lệ người không biết đọc và biết viết từ 30% xuống còn hơn 3,5%, kể từ khi ông lên cầm quyền năm 2007. Ông cũng khẳng định giáo dục và y tế là ưu tiên hàng đầu của chính phủ hiện nay.
Khi cuộc cách mạng của Mặt trận giải phóng dân tộc Sandino (FSLN) thành công cách đây 30 năm, lật đổ chế độ độc tài Somoza, ông Ortega đã phát động chương trình "Bước đại nhảy vọt trong hoạt động xóa nạn mù chữ" vào ngày 23/8/1980. Vào thời điểm đó, tỷ lệ người mù chữ ở quốc gia Trung Mỹ này lên tới 53%. Với nỗ lực của chính phủ của Tổng thống Ortega, trong giai đoạn 1979-1990, con số này đã giảm còn 13%. Tuy nhiên, sau đó, 16 năm dưới sự cầm quyền của chính phủ thuộc đảng Tự do, tỷ lệ đó lại tăng lên 30%.
Nicaragoa là quốc gia thứ 4 trong khối Liên minh Boliva cho châu Mỹ (ALBA) tuyên bố hoàn thành công tác xóa nạn mù chữ, sau Cu-ba (1961), Venezuela (2005) và Bolivia (2008). (TTXVN)



![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)






