
Chính phủ tiếm quyền tại Honduras tiếp tục đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế đòi sớm phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.
Chính phủ tiếm quyền tại Honduras tiếp tục đối mặt với sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế đò
i sớm phục chức cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya.
Những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ biểu tình tại thủ đô Tegucigalpa hôm 28-7-2009 - Ảnh: AP
Ngày 28-7, Mỹ đã thu hồi thị thực ngoại giao của 4 nhân viên đang làm việc cho Chính phủ lâm thời Honduras, đ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly
khẳng định Washington không thừa nhận Chính phủ lâm thời tại Honduras cũng như ông Roberto Micheletti là Tổng thống quốc gia Trung Mỹ này. Ông Kelly nhấn mạnh biện pháp trên thể hiện tính nhất quán của Nhà Trắng trong vấn đề này và Mỹ đang xem xét lại tất cả các chương trình hợp tác song phương với Honduras.Cùng ngày, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos cũng tuyên bố sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) thu hồi thị thực của các nhân viên Chính phủ lâm thời Honduras. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp hành động và đ
ồng thuận để ông Zelaya có thể sớm trở lại nắm quyền.Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống bị phế truất Zelaya đã quyết đ
ịnh lập căn cứ tại vùng rừng núi Las Colinas thuộc lãnh thổ Nicaragoa giáp giới Honduras để tiếp tục cuộc "kháng chiến hòa bình" chống lại phe đảo chính. Bình luận về động thái mới của Mỹ, ông Zelaya khẳng định đây là một quyết định "đúng đắn" và thúc giục Washington tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ hơn nữa. (Theo TTXVN)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








