
Hôm qua (26/7), Ấn Độ đã hạ thuỷ chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên do nước này tự sản xuất. Thủ tướng Manmohan Singh tuyên bố đây là một phần trong quá trình củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ.
|
Hôm qua (26/7), Ấn Độ đã hạ thuỷ chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên do nước này tự sản xuất. Thủ tướng Manmohan Singh tuyên bố đây là một phần trong quá trình củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ấn Độ.
Thủ tướng Singh đã đích thân chủ trì buổi lễ hạ thuỷ con tàu ở cảng Visakhapatnam, phía Nam Ấn Độ. Tại buổi lễ, phu nhân Thủ tướng Singh – bà Gursharan Kaur đã đập một quả dừa và đọc lời cầu nguyện để đánh dấu sự ra đời của chiếc tàu ngầm mang tên INS Arihant.
Phát biểu tại buổi lễ hạ thuỷ con tàu, Thủ tướng Singh cho biết lợi ích an ninh của Ấn Độ ngày càng liên quan nhiều đến biển và vì thế, Ấn Độ cần phải điều chỉnh quân đội theo sự thay đổi của môi trường.
Con tàu rộng 11m, dài 110m và nặng 6.000 tấn này có thể chở 100 thuỷ thủ, một sĩ quan hải quân cấp cao giấu tên của Ấn Độ cho biết. Tàu INS Arihant có khả năng phóng tên lửa và thuỷ lôi. Nó phù hợp với các loạt vũ khí tối tân nhất.
"Sự kiện hạ thuỷ tàu ngầm hạt nhân INS Arihant đánh dấu một bước nhảy vọt trong khả năng đóng tàu của Ấn Độ và giúp nước này gia nhập vào câu lạc bộ những nước có thể sản xuất tàu ngầm hạt nhân tấn công. Câu lạc bộ này hiện gồm những nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh," sĩ quan trên cho biết thêm.
Sau khi được trang bị đầy đủ và trải qua những cuộc thử nghiệm trên biển, tàu INS Arihant sẽ gia nhập vào lực lượng Hải quân Ấn Độ. Cái tên INS Arihant được dịch ra theo tiếng Ấn Độ là “Kẻ tiêu diệt kẻ thù”. Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất 3 chiếc tàu ngầm loại này.
(Theo THX)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








