
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho hay sẽ buộc phải cắt giảm các chương trình, thậm chí cả hoạt động cứu đói trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu bởi các khoản cam kết tài trợ chưa được hiện thực hoá.
Jibril Hassan, cậu bé người Somali và gia đình được chia khẩu phần ăn ít ỏi trong một trại IDP ở vùng ngoại ô Somali, khi xung đột diễn ra ở Mogadishu.

Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Josette Sheeran cho biết, ngân quỹ cần thiết của tổ chức này được phê chuẩn vào năm 2009 là 6,7 tỉ USD. WFP hiện mong đợi tặng 3,7 tỉ USD sau khi hội đàm với chính phủ các nước.
“Đối với Chương trình Lương thực Thế giới, chúng ta đang phải đối mặt với hiểm nguy và sự thâm hụt chưa từng có trong các khoản viện trợ khẩn cấp. Điều này là do nhu cầu thực tế tăng lên mạnh mẽ từ năm ngoái bởi cuộc khủng hoảng lương thực vẫn chưa được đẩy lùi, mà thực tế là số người đói vẫn tiếp tục gia tăng.”
“Vì vậy chúng tôi chủ động cắt giảm 3 tỉ USD trong chương trình của chúng tôi. Nghĩa là cắt giảm một phần và các chương trình trên toàn Thế giới, kể cả đối với những người đang bị nạn đói đe doạ nhất trên Thế giới”
Người đứng đầu của cơ quan Chương trình Lương thực thế giới có trụ sở tại Rome không đưa ra chi tiết về thời hạn và các khoản cắt giảm. Josette Sheeran cũng không đề cập đến tên những nước chưa thực hiện cam kết của họ.
Sheeran nói rằng tác động của cuộc khủng hoảng “không sâu sắc tại ngôi nhà Thế giới phát triển, kết quả việc cắt giảm khẩn cấp là để cung cấp viện trợ cho các nước thuộc Thế giới nghèo đói".
“Những người có mức thu nhập 1 USD mỗi ngày chỉ có thể mua được lượng lương thực bằng 1/3 phần lương thực mà họ có thể mua cách đây 1 năm” Sheeran nói, “Một phần ba trẻ em trên Thế giới đang phát triển mắc chứng thiếu dinh dưỡng”.
Năm ngoái, yêu cầu của Chương trình Lương thực Thế giới là gấp đôi khi giá lương thực tăng, bạo loạn tràn lan ở hơn 30 quốc gia, chính phủ Haiti bị lật đổ, bạo loạn ở Italia do giá cả mì sợi…
Sheeran cũng nêu lên vai trò quan trọng của WFP trong công tác giảm ngèo đói ở Thế giới đang phát triển.
Theo Sheeran, cho biết Mỹ dẫn đầu về các khoản viện trợ, đồng thời hoan nghênh ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là người không chỉ dẫn đầu tìm kiếm các giải pháp lâu dài mà bà còn thực hiện các khoản viện trợ cần thiết. (Theo channelnewsasia)
![[Video] Dự án Ðường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: Người dân Phú Lâm mong sớm nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/thum-dau-day-tanphu_20261017070628.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video] Đình An Hòa - Dấu ấn xưa của làng Bến Gỗ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792149666146_8755453643606384377_g323829482279787526_d22c5c2eee7ccab229ff8f64c0f789c0_20261016182836.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Phường Đồng Xoài: ‘Chuyển động’ từ những việc dân cần](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukqya3gtu9yoeckklkq3ghudtotycj1tk7z1oc91bzzbw6dwx8t8h1qj2cdzlyq_20261016073052.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








