
Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc một thông điệp gửi qua mạng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom tại Thủ đô của Indonesia cách đây gần hai tuần.
Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc một thông điệp gửi qua mạng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom tại Thủ đô của Indonesia cách đây gần hai tuần.
Một nhóm tự xưng là chi nhánh của mạng lưới khủng bố al Qaeda ở Indonesia đã công khai tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép trong vòng vài phút nhằm vào hai khách sạn cao cấp tại Jakarta với mục tiêu là cộng đồng kinh doanh người Mỹ.

Khách sạn Ritz-Carlton đã mở cửa trở lại hai tuần sau vụ đánh bom (Ảnh AP)
Vụ tấn công xảy ra ngày 17/7 tại khách sạn JW Marriott và Ritz-Carlton làm 9 người thiệt mạng (bao gồm ít nhất hai kẻ đánh bom tự sát) và hơn 50 người bị thương.
Hôm qua (29/7), Noordin M. Top - kẻ tình nghi là lãnh đạo một nhóm nhỏ của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiyah có quan hệ với al Qaeda – đã có thông điệp nhận trách nhiệm các vụ tấn công nhân danh "al Qaeda ở Indonesia". Thông điệp có chữ ký của Top đăng trên một trang web lạ.
Một chuyên gia chuyên nghiên cứu khủng bố khu vực cho hay, ngôn ngữ đưa ra khá giống với cách diễn đạt trước đó của các nhóm Hồi giáo cực đoan và có thể đáng tin cậy.
Cảnh sát nhấn mạnh đang điều tra nguồn gốc thông điệp, nhưng chưa chắc chắn có phải của Noordin hay thông điệp sẽ cung cấp đầu mối mới để họ tìm kiếm thủ phạm đích thực.
Tuyên bố có chữ ký của Top nhấn mạnh, vụ đánh bom ở Ritz-Carlton được thực hiện bởi “một trong những chiến binh thánh chiến của chúng tôi để chống lại những kẻ bù nhìn và xu nịnh Mỹ tới khách sạn. Thượng đế đã chỉ cho chúng tôi tìm ra cách tấn công khách sạn lớn nhất do Mỹ làm chủ ở Thủ đô Jakarta của Indonesia – khách sạn Ritz-Carlton, nơi an ninh thắt chặt khiến chúng tôi gặp khó khăn khi khởi đầu vụ tấn công”.
Tuyên bố còn đề cập tới các thành viên trong đội bóng Manchester United của Anh - từng dự kiến ở Ritz-Carlton ngày 19/7 nhưng đã quyết định hoãn chuyến du đấu sau vụ đánh bom.
Về vụ tấn công khách sạn Marriott, tuyên bố của kẻ cực đoan giải thích mục tiêu đánh bom là người Mỹ có quan hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia.
Theo lời cảnh sát, nhân viên điều tra còn phát hiện quả bom thứ ba chưa nổ ở tầng 18 của khách sạn Marriott. Quả bom này được đặt giờ phát nổ trước lúc tiếng nổ đầu tiên vang lên tại Marriott.
Noordin từng bị cáo buộc lên kế hoạch cho bốn vụ tấn công trước đây tại Indonesia làm hơn 240 người thiệt mạng. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng kẻ tình nghi, gồm một người đàn ông mang hoa vào khách sạn. Sáng hôm xảy ra vụ đánh bom, người này đã ký nhận vào khách sạn và không xuất hiện từ đó tới nay. (Theo CNN, AP)
![[Video] Dự án Ðường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú: Người dân Phú Lâm mong sớm nhận tiền bồi thường để ổn định cuộc sống](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/thum-dau-day-tanphu_20261017070628.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video] Đình An Hòa - Dấu ấn xưa của làng Bến Gỗ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1792149666146_8755453643606384377_g323829482279787526_d22c5c2eee7ccab229ff8f64c0f789c0_20261016182836.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Phường Đồng Xoài: ‘Chuyển động’ từ những việc dân cần](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/1wupukqya3gtu9yoeckklkq3ghudtotycj1tk7z1oc91bzzbw6dwx8t8h1qj2cdzlyq_20261016073052.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








