
Giới chức Trung Quốc cho rằng một cư dân mạng là thành viên nhóm Đại hội Duy Ngô Nhĩ, vốn bị cáo buộc kích động bạo loạn tại Tân Cương, đã tung ra đoạn băng giả mạo về một cô gái người dân tộc này bị đánh chết.
Giới chức Trung Quốc cho rằng một cư dân mạng là thành viên nhóm Đ

Những chiếc xe bị đốt cháy ở Urumqi, tỉnh Tân Cương. Ảnh: Xinhua.
Trong đoạn video kể trên, một cô gái mặc áo đỏ bị một nhóm người dùng đá ném đến chết. Đoạn băng này được kê
nh truyền hình CNN phát sóng lần đầu tiên hồi tháng 5/2007 và nói rằng vụ việc xảy ra tại thành phố Mosul, Iraq, hôm 7/4/2004.Tuy nhiên, hôm 3/7, một cư dân mạng tên là "Mukadaisi" đã tung đ
oạn video đó lên trang web của người thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ và nói rằng đó là cảnh một cô gái người dân tộc này bị người Hán đánh chết.Giới chức Trung Quốc cho biết "Mukadaisi" là thành viên quan trọng trong chi nhánh nhóm Đ
ại hội Duy Ngô Nhĩ tại Đức và đoạn băng giả nói trên đã kích động sự đối đầu của hai dân tộc tại thành phố Urumqi. Cũng theo giới chức Trung Quốc, người đàn ông này đã dùng lời lẽ cực đoan khuyến khích người Duy Ngô Nhĩ "chống lại bạo lực" và "lấy máu trả máu".Bạo loạn bắt đầu bù
ng lên tại thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, hôm 5-7 khiến 197 người thiệt mạng, phần lớn là dân chúng, và hơn 1.000 người bị thương.(Theo Xinhua)
![[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/5t_20261009112725.jpg?width=500&height=-&type=resize)








