Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Israel ủng hộ lập Nhà nước Palestine

08:06, 15/06/2009

Trong bài diễn văn quan trọng về Trung Đông, lần đầu tiên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tán thành việc thành lập một Nhà nước Palestine, nhưng nhấn mạnh rằng nhà nước đó phải "phi quân sự".

Trong bài diễn văn quan trọng về Trung Đông, lần đầu tiên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tán thành việc thành lập một Nhà nước Palestine, nhưng nhấn mạnh rằng nhà nước đó phải "phi quân sự".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Trường đại học Bar-Ilan ở Ramat Gan, gần Tel Aviv, ngày 14/6. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tuy nhiên, đối với các vấn đề nhạy cảm khác như nhà nước Israel, hồi hương người tị nạn Palestine và mở rộng khu định cư Do thái, lập trường của Thủ tướng Israel không hề thay đổi.

Ông Netanyahu cũng bác bỏ việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động định cư của người Do Thái tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng, điều mà đồng minh then chốt Mỹ yêu cầu. Ông cũng nhắc lại quan điểm rằng "vấn đề người tị nạn Palestine cần phải được giải quyết bên ngoài các đường biên giới Israel và sự hồi hương của họ vi phạm nguyên tắc Israel là một Nhà nước Do Thái".

Trước đó, năm 1993, trong khuôn khổ Hiệp định hòa bình Oslo, Palestine công nhận Israel là một nhà nước song từ chối công nhận Israel là nhà nước của người Do thái, vì động thái này có nghĩa là chính quyền Palestine từ bỏ quyền hồi hương của người tị nạn Palestine, trong khi đây là một yêu cầu chủ chốt của Palestine.

Sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đọc bài diễn văn về chính sách Trung Đông, trong đó tán thành việc thành lập Nhà nước Palestine nhưng "phi quân sự", dư luận Israel và thế giới đã có nhiều phản ứng trái ngược nhau.

Tại Israel, nghị sĩ Danny Danon của Đảng Likud và các tổ chức cánh hữu tuyên bố coi việc thành lập Nhà nước Palestine là mối đe dọa đối với Israel và "thề" sẽ làm mọi cách để ngăn cản. Trong khi đó, ông Daniel Ben Simon, một nghị sĩ của Công đảng tham gia liên minh cầm quyền, đã mô tả bài diễn văn của ông Netanyahu là "mang tính cách mạng". Theo ông Simon, các đảng trung dung ở Israel nên khuyến khích quan điểm này.

Chính quyền Palestine và các phe phái chính trị khác tại vùng lãnh thổ này đã bác bỏ bài diễn văn của ông Netanyahu, đồng thời kêu gọi người dân Palestine tăng cường đoàn kết để đương đầu thách thức.

Trong khi đó, phương Tây lại tỏ ra ủng hộ ông Netanyahu. (TTXVN/Vietnam+)

Tin xem nhiều