Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cử tri Iran bỏ phiếu bầu tổng thống

10:06, 12/06/2009

Ngày 12-6, khoảng 46 triệu cử tri Iran đã tham gia bỏ phiếu lựa chọn cho mình vị tổng thống trong cuộc bầu cử được coi là hấp dẫn nhất trong lịch sử 30 năm tồn tại của Nhà nước Hồi giáo Iran.

Ngày 12-6, khoảng 46 triệu cử tri Iran đã tham gia bỏ phiếu lựa chọn cho mình vị tổng thống trong cuộc bầu cử được coi là hấp dẫn nhất trong lịch sử 30 năm tồn tại của Nhà nước Hồi giáo Iran.

Hai người phụ nữ Iran giơ hai ngón tay dính mực sau khi bỏ phiếu xong vào ngày 12/6. (Ảnh: Daylife)

Giám đốc Ủy ban bầu cử, ông Kamran Daneshjou, cho biết có 45.713 địa điểm bầu cử trên cả nước Iran. Có 304 địa điểm bầu cử khác được thiết lập ở nước ngoài, trong đó có 32 địa điểm tại Mỹ, các địa điểm còn lại được phân bố rải rác tại 130 nước.

Thời gian bầu cử diễn ra từ 8g sáng tới 18g chiều trên cả nước. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nội vụ Iran, ông Sadeq Mahsouli, thời gian bỏ phiếu tại các địa điểm đông người có thể được gia hạn tùy theo số lượng cử tri tham gia. Tất cả các địa điểm bầu cử phải đóng cửa trước 24.00.

Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sẽ ở mức cao kỷ lục. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng 24 giờ sau khi bầu cử.

Theo điều 117 của Hiến pháp Iran, một tổng thống được bầu lên với sự ủng hộ hơn 50% phiếu bầu. Do vậy, nếu không có ứng cử viên nào đạt được quá bán, vòng bầu cử thứ 2 sẽ được tiến hành vào ngày 19-6 tới đây. Trong vòng thứ 2, chỉ hai ứng cử có số phiếu bầu cao nhất trong vòng một mới được tham gia.

Các cuộc điều tra và thăm dò dư luận trước thềm bầu cử cho thấy, hiện nay lợi thế và cơ hội chia đều cho hai ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Ahmadinejad và cựu Thủ tướng Mir-Hussein Mousavi Khameneh.

Các chuyên gia cho rằng, kết quả của cuộc bầu cử sẽ giúp Iran cải thiện quan hệ với phương Tây. Một chiến thắng giành cho ông Mousavi có thể làm gia tăng triển vọng đầu tư của các nước phương Tây vào Iran. Cuộc bầu cử lần này cũng là dịp để người dân Iran đánh giá đúng đắn và khách quan vai trò của đương kim Tổng thống Ahmadinejad trong việc điều hành đất nước trong 4 năm qua.

(Theo Reuters, AFP)

Hai người phụ nữ Iran giơ hai ngón tay dính mực sau khi bỏ phiếu xong vào ngày 12/6. (Ảnh: Daylife)

Tin xem nhiều