Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khủng hoảng tài chính, người nghèo càng nghèo

09:06, 12/06/2009

Ngày 11-6, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của những người nghèo đói nhất và làm cho tình cảnh của họ tồi tệ thêm.

Ngày 11-6, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của những người nghèo đói nhất và làm cho tình cảnh của họ tồi tệ thêm.

Trong báo cáo công bố nhân Hội nghị Bộ trưởng Nhóm G-8 ở Roma (Italy), WFP kêu gọi chính phủ các nước tăng cường hệ thống an sinh xã hội để bảo đảm cuộc sống cho những người nghèo nhất.

Báo cáo đưa ra số liệu của 5 quốc gia đang phát triển, Armenia, Bangladesh, Ghana, Nicaragua và Zambia để minh chứng cho tình cảnh của tầng lớp dân nghèo ở những nước đang phát triển.

Các chuyên gia về an ninh lương thực của WFP cho biết tại 5 nước này, phần lớn các gia đình nghèo đã phải cắt bữa, hoặc phải chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm rẻ tiền, ít dinh dưỡng.

Những nhóm dân cư chịu tác động nặng nhất của khủng hoảng là công nhân không lành nghề ở các đô thị, các gia đình phải sống dựa vào nguồn tài chính mà người thân ở nước ngoài gửi về, công nhân trong các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu bị mất việc và những người làm việc trong ngành khai khoáng và du lịch.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của những người nghèo đói nhất. (Ảnh: Internet).

Giám đốc chấp hành của WFP Josette Sheeran nêu rõ cuộc khủng hoảng tài chính đang làm cho ngày càng nhiều người nghèo lâm vào cảnh đói kém hơn và những ngày tồi tệ nhất vẫn đang còn ở phía trước.

Bà Sheeran kêu gọi các chính phủ thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội vào thời điểm nghiêm trọng này, khi mà các gia đình nghèo bắt đầu chịu tác động nặng nề của khủng hoảng kinh tế. Bà còn cho rằng cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng xấu tới nỗ lực chống đói nghèo của toàn thế giới.

Báo cáo của WFP được đưa ra trong bối cảnh Liên hợp quốc vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2009.

Báo cáo dự đoán kinh tế thế giới có thể bị suy giảm tới 2,6% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức dự báo giảm 0,5% đưa ra hồi đầu tháng 1.

WFP cho rằng những nước nghèo nhất đang phải chịu ảnh hưởng nặng nhất của khủng hoảng kinh tế, do dòng vốn bị đảo chiều, phí vay tiền tăng lên, thương mại thế giới và giá hàng hóa giảm và nguồn tiền từ nước ngoài gửi về bị cắt giảm.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Tin xem nhiều