
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 2/4 cho biết hiện nay Mỹ có cách tiếp cận hoàn toàn khác xung quanh việc triển khai Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) tại Đông Âu và họ sẵn sàng thảo luận về các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề này.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 2/4 cho biết hiện nay Mỹ có cách tiếp cận hoàn toàn khác xung quanh việc triển khai Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) tại Đông Âu và họ sẵn sàng thảo luận về các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề này.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở London, một ngày sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Medvedev cho biết Mỹ sẵn sàng thảo luận về những quan điểm bất đồng xung quanh việc triển khai NMD tại Đông Âu, hành động vốn bị Mátxcơva phản đối kịch liệt.
"Hệ thống phòng thủ tên lửa là một trong những vấn đề phức tạp nhất. Chúng tôi đã đề cập tới vấn đề này và nhất trí rằng các cuộc tiếp xúc và thảo luận giữa hai bên về hệ thống phòng thủ này sẽ được tiếp tục", Tổng thống Nga nói.
Ông Medvedev cho rằng, do đó có mọi cơ hội để Nga không cần triển khai các tổ hợp tên lửa "Iskander" tại tỉnh Kaliningrad nhằm đáp trả việc Mỹ bố trí các bộ phận thuộc NMD ở châu Âu. Theo ông, nếu cả hai bên đều nỗ lực hết sức thì có thể tìm được lối thoát ra khỏi "tình hình khó chịu" này.
Tổng thống Medvedev cho biết cuộc hội đàm đầu tiên giữa ông với Tổng thống Obama đã diễn ra khá thuận lợi, nhưng hai bên đã không đạt được nhiều tiến triển về các vấn đề quan trọng nhất. Tuy nhiên, ông Medvedev cũng nhấn mạnh Nga và Mỹ có thể sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn khi Tổng thống Obama thăm Nga vào tháng 7 tới.
Đề cập đến việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Medvedev đã kêu gọi NATO cần phải có trách nhiệm hơn khi thông qua những quyết định, không tạo ra các vấn đề đối với bản thân tổ chức này và không làm căng thẳng mối quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Nga. Ông Medvedev cho rằng trước khi thông qua quyết định về việc mở rộng khối, NATO cần cân nhắc trước hết những hậu quả của việc này.
Kế hoạch của Mỹ triển khai một phần NMD tại Cộng hoà Séc và Ba Lan cũng như việc NATO thực hiện tham vọng "Đông tiến" với việc lôi kéo các nước Đông Âu và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ gia nhập khối này bị Nga phản đối kịch liệt, coi đó là những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia của Nga..(TTXVN)










