Ngày 31-3, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết ông sẽ kêu gọi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi (G-20), khai mạc ở London ngày 2-4, thông qua một "thỏa thuận xã hội" nhằm khôi phục lòng tin và đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Ngày 31-3, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết ông sẽ kêu gọi Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi (G-20), khai mạc ở London ngày 2-4, thông qua một "thỏa thuận xã hội" nhằm khôi phục lòng tin và đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Rome (Italia) sau Hội nghị Xã hội của Nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G-8), ông Berlusconi cho rằng hai năm tới sẽ là một thời kỳ khó khă
n, buộc nhiều nước phải từ bỏ một số kế hoạch đã được đề ra, đồng thời phải thông qua những chính sách có thể duy trì sự liên kết về xã hội. Theo ông, một thỏa thuận mang tính xã hội sẽ giúp biến không khí bi quan thành lạc quan, biến sự thiếu tin tưởng thành sự tin tưởng, và biến nỗi lo thành hy vọng. G-20 phải đảm bảo đưa thế giới thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, Hội nghị Xã hội G-8 đã đạt thỏa thuận nhằm khuyến khích các chính sách mạnh mẽ và hiệu quả dựa trên nguyên tắc chung là giải quyết khía cạnh con người của cuộc khủng hoảng kinh tế.Cơ quan viện trợ và phát triển Oxfam đóng trụ sở ở Anh ngày 1-4 kêu gọi các nước giàu trích một phần các khoản cứu trợ tài chính để hỗ trợ những người nghèo nhất thế giới. Tổ chức này cho rằng các
khoản tiền khổng lồ được tung ra để cứu những ngân hàng có nguy cơ phá sản ở những nước giàu đủ để chấm dứt cảnh nghèo đói trên toàn cầu trong 50 năm.Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick kêu gọi G-20 ủng hộ nguồn quỹ 50 tỷ USD để duy trì hoạt
động thương mại trên toàn cầu nhằm giúp các nước nghèo lo chuyện "miếng cơm manh áo", chứ không phải bàn tính chuyện tiền thưởng như ở những nước giàu.Giáo hoàng Benedict 16 đã gửi thư cho Thủ tướng Anh Gordon Brown, người chủ trì Hội nghị G-20, kêu gọi các nước G-20 không "bỏ rơi" các nước nghèo khi tìm cách đưa thế giới thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng kinh tế. (Theo TTXVN)











