
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9-3 cho biết với 100% số phiếu ủng hộ, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-il đã tái đắc cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khoá 12 trong cuộc bầu cử ngày 8-3.
Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9-3 cho biết với 100% số phiếu ủng hộ, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-il đã tái đ
Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Theo kế hoạch, kỳ họp đầu tiê
n của Quốc hội mới sẽ diễn ra vào đầu tháng Tư và tái bổ nhiệm ông Kim Jong-il làm chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, chức vụ cao nhất trên thực tế tại CHDCND Triều Tiên.Luật pháp Triều Tiên quy đ
ịnh mỗi khu vực bầu cử chỉ được có một ứng cử viên tranh cử. Hãng KCNA cho biết ông Kim Jong-il ứng cử tại Khu vực bầu cử số 333 và tất cả cử tri khu vực này đều bỏ phiếu cho ông. Dự kiến, kết quả bầu cử Quốc hội khóa 12 sẽ được công bố vào chiều tối 9-3. Các nhà phân tích dự đoán Quốc hội khóa 12 sẽ có nhiều đại biểu là các nhà kỹ trị và kinh tế nhằm hỗ trợ chính phủ phục hồi nền kinh tế đất nước.Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 12 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiê
n do Bình Nhưỡng tuyên bố tiếp tục kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo trong khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất từ trước đến nay.Trong diễn biến cuộc khủng hoảng giữa hai bên, Triều Tiên tuyên bố các đ
ường điện thoại quân sự với Hàn Quốc, kênh liên lạc quân sự cuối cùng giữa hai miền, sẽ bị cắt cho đến khi cuộc tập trận chung của các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ kết thúc vào ngày 20-3. Ngay sau khi CHDCND Triều Tiên đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc quân sự cuối cùng với Hàn Quốc để phản đối cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc đã ra tuyên bố "lấy làm tiếc" về quyết định này của Bình Nhưỡng.Quyết định trê
n của Bình Nhưỡng ngay lập tức tác động tới hàng trăm người Hàn Quốc đang làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên, vì người Hàn Quốc không được qua biên giới nếu không được sự chấp thuận của phía Triều Tiên qua các đường liên lạc quân sự. (Theo TTXVN, BBC, THX)











